Hỏa hoạn tại xưởng sản xuất pháo hoa ở Philippines làm 10 người thương vong

Võ Giang,
Chia sẻ

Chính quyền thành phố Lapu – Lapu, tỉnh Cebu miền Trung của Philippines cho biết 4 người đã thiệt mạng và ít nhất 6 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra ở một xưởng sản xuất pháo hoa tại thành phố hôm 11/12.

Theo Cơ quan thông tin thành phố Lapu – Lapu, lửa bùng lên dữ dội bên trong xưởng sản xuất pháo hoa và nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi nhiều ngôi nhà của dân cư xung quanh. Vụ hỏa hoạn kéo dài trong khoảng 1 giờ. Một số nhân chứng gần hiện trường cho biết họ nghe thấy tiếng nổ lớn và nhà cửa rung lên như trải qua một trận động đất.

Các nạn nhân thiệt mạng gồm chủ xưởng sản xuất pháo hoa và con gái cùng 2 lao động của xưởng. Họ được cho là đã mắc kẹt và tử vong do ngạt khói. Những người bị thương gồm trẻ em, người cao tuổi đã được đưa tới bệnh viện chữa trị.

Hỏa hoạn tại xưởng sản xuất pháo hoa ở Philippines làm 10 người thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Cơ quan thông tin thành phố Lapu - Lapu

Cơ quan chức năng thành phố Lapu – Lapu đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Trước đó, chủ xưởng sản xuất pháo hoa đã được cảnh báo không mở xưởng tại nhà mà cần chuyển sang khu vực dành riêng cho hoạt động sản xuất.

Hỏa hoạn xảy ra vào thời điểm các cơ sở sản xuất pháo hoa tại Philippines đang “tăng tốc” hoạt động để chuẩn bị sản phẩm đón lễ Giáng sinh và mừng Năm mới 2024.

Chia sẻ