Hỏa hoạn tại nhà hàng ở Hong Kong (Trung Quốc), ít nhất 7 người thiệt mạng

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

Ít nhất 7 người đã thiệt mạng, một số người bị thương nặng trong vụ cháy căn hộ trong tòa nhà chung cư bị nghi là một nhà hàng không có giấy phép ở Hong Kong, Trung Quốc.

Vụ cháy xảy ra vào đêm 15/11 sau khi lửa bùng phát trong một căn hộ bị nghi là một nhà hàng không có giấy phép ở Hong Kong, Trung Quốc. Trong số những người thiệt mạng, có một trẻ 9 tuổi, 3 người đàn ông và 3 phụ nữ. Tòa nhà chung cư này nằm gần ngã ba đường Canton ở Du Ma Địa. Hai người khác đang trong tình trạng nghiêm trọng. Một người đã ổn định về sức khỏe tại bệnh viện và một người khác đã được xuất viện.

 - Ảnh 1.

Vụ cháy xảy ra trong một căn hộ bị nghi là một nhà hàng không có giấy phép ở Hong Kong, Trung Quốc. (Ảnh: AP)

Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát sở tại, căn hộ được sử dụng làm nhà hàng Nepal và vụ cháy xảy ra khi những người ở bên trong đang tổ chức tiệc sinh nhật. Nến thắp được cho là đã làm cháy vật liệu cách âm, dẫn đến vụ hỏa hoạn. Hầu hết những người thương vong trong vụ cháy này là công dân Nepal.

 - Ảnh 2.

7 người đã thiệt mạng trong vụ cháy. (Ảnh: AP)

Trong cuộc họp báo vào đầu giờ sáng 16/11, một quan chức Sở Dịch vụ Cứu hỏa Hong Kong cho biết, tòa nhà không có bất kỳ thiết bị dập lửa nào. Căn hộ bị cháy được cơi nới rộng khoảng 800m2. Các nhân viên cứu hỏa đã tìm thấy rất nhiều bàn ăn bên trong cùng những người bị mắc kẹt ở phía sau nhà bếp. Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân của vụ cháy.

Thảm kịch xảy ra vào khoảng 20h35 ngày 15/11 khi một người đàn ông được nhìn thấy đang trèo từ cửa sổ căn hộ của tòa nhà nằm trên đường Canton. Căn hộ đang chìm trong biển lửa. Lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát được ngọn lửa sau khoảng 30 phút, nhưng phải đến 22h40 cùng ngày đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

 - Ảnh 3.

Đây được cho là một nhà hàng Nepal hoạt động chui. (Ảnh: AP)

Các nhân viên y tế đã đưa 18 người bị thương đến 4 bệnh viện gồm bệnh viện Kwong Wah và Queen Elizabeth ở Du Ma Địa, Trung tâm y tế Caritas ở quận Thâm Thủy Bộ và Bệnh viện Princess Margaret ở Kwai Chung.

 - Ảnh 4.

Phong tỏa khu vực xảy ra hỏa hoạn. (Ảnh: AP)

Người đứng đầu đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã bày tỏ sự đau buồn trước thảm kịch này. Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã chỉ đạo các cơ quan liên quan nỗ lực hỗ trợ những nạn nhân sống sót và tìm ra nguyên nhân của vụ cháy.

Đây được xem là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất tại Hong Kong (Trung Quốc) trong gần một thập kỷ qua.

Chia sẻ