Hàng trăm phụ huynh dẫn theo con nhỏ chứng kiến tòa nhà Landmark 81 nhuộm xanh để kêu gọi bảo vệ trẻ em

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Hàng trăm gia đình đã cùng có mặt chứng kiến thời khắc tòa nhà cao nhất Việt Nam được bao phủ một màu xanh trong ngày kỷ niệm 30 năm Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em.

Hoạt động "Thắp sáng nụ cười Việt Nam" được Unicef phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trong khuôn viên công viên Vinhomes Central Park (quận Bình Thạnh, TP.HCM) vào chiều tối ngày 16/11.

Hàng trăm phụ huynh là các cư dân sinh sống gần đây cùng các cha mẹ  từ nơi khác nghe thông tin về sự kiện cũng có mặt từ rất sớm để đưa con em mình đến vui chơi.

Hàng trăm phụ huynh dẫn theo con nhỏ chứng kiến tòa nhà Landmark 81 nhuộm xanh để kêu gọi bảo vệ trẻ em - Ảnh 1.

Công ước CRC quy định trẻ được vui chơi, học tập, bảo vệ.

Tại đây, nhiều hoạt động như chụp hình check in, thả diều giấy, cho trẻ bắn cung... được ban tổ chức chuẩn bị sẵn. Trẻ con hào hứng chạy nhảy, chơi đùa cùng bố mẹ giữa khuôn viên rộng lớn.

Không chỉ người Việt mà các gia đình nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản cũng dẫn con nhỏ ra tham dự.

Hàng trăm phụ huynh dẫn theo con nhỏ chứng kiến tòa nhà Landmark 81 nhuộm xanh để kêu gọi bảo vệ trẻ em - Ảnh 2.

Hoạt động diễn ra tại khuôn viên công viên Vinhomes Central Park.

Đúng 18h, phần đặc biệt nhất của chương trình được diễn ra. Sau các tiếng đếm ngược, từ tầng 47 - 81 tòa nhà cao nhất Việt Nam - Landmark 81 bất ngờ được bao phủ bởi các ánh đèn màu xanh rực rỡ khiến cả khu vực sáng bừng trong đêm tối.

Cùng với hình ảnh nụ cười trẻ em, sự kiện vừa để kỷ niệm 30 năm Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em, vừa để truyền cảm hứng cho trẻ em và gia đình để cùng thắp sáng hy vọng và tạo cơ hội cho mọi trẻ em được  phát triển an toàn, lành mạnh.

Hàng trăm phụ huynh dẫn theo con nhỏ chứng kiến tòa nhà Landmark 81 nhuộm xanh để kêu gọi bảo vệ trẻ em - Ảnh 3.

Các ông bố nước ngoài đưa con đến vui chơi tại hoạt động.

Bà Lesley Miller, Phó đại diện UNICEF tại Việt Nam chia sẻ, dù đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể ở nhiều quốc gia nhưng tuổi thơ của trẻ em vẫn còn bị đe dọa.

Vẫn còn nhiều trẻ em chịu ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang, bị tách rời cha mẹ, bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự phát triển của công nghệ số, sự biến đổi môi trường, di cư, đô thị hóa...

30 năm trước, các nhà lãnh đạo thế giới đã đưa ra cam kết mang tính lịch sử cho trẻ em bằng việc thông qua Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em (CRC) - một bộ luật quốc tế cho trẻ em. Đến nay đã được 196 quốc gia phê chuẩn.

Hàng trăm phụ huynh dẫn theo con nhỏ chứng kiến tòa nhà Landmark 81 nhuộm xanh để kêu gọi bảo vệ trẻ em - Ảnh 4.

Bà Lesley Miller, Phó đại diện UNICEF tại Việt Nam.

Công ước chứa đựng những ý tưởng sâu sắc, rằng trẻ em không chỉ là một con người nhỏ bé thuộc về cha mẹ hoặc thuộc về người lớn trong quá trình trưởng thành.

Các em là con người, cá nhân với những quyền của riêng mình. Công ước yêu cầu bảo đảm cho tất cả trẻ em không bị phân biệt đối xử, được lớn lên, học tập, vui chơi, tham gia các hoạt động xã hội, được bảo vệ để phát triển hết tiềm năng của mình.

Hàng trăm phụ huynh dẫn theo con nhỏ chứng kiến tòa nhà Landmark 81 nhuộm xanh để kêu gọi bảo vệ trẻ em - Ảnh 5.

Mô hình Trái Đất cũng được các bé thích thú.

Đến hôm nay, Công ước vẫn có giá trị kêu gọi đẩy mạnh thực hiện quyền trẻ em. Cần hành động mạnh mẽ hơn, trên phạm vi toàn cầu cũng như ở Việt Nam để không chỉ quyền của trẻ em được thực hiện.

Hàng trăm phụ huynh dẫn theo con nhỏ chứng kiến tòa nhà Landmark 81 nhuộm xanh để kêu gọi bảo vệ trẻ em - Ảnh 6.

Gần 18h không khí vô cùng náo nhiệt.Các mục tiêu phát triển bền vững cho trẻ em, tăng cường bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại và đảm bảo giải quyết một cách có hiệu quả những nguy cơ vi phạm quyền trẻ em cùng cần được thực hiện.

Cùng theo dõi các hình ảnh trong hoạt động kỷ niệm 30 năm Công ước CRC.

Hàng trăm phụ huynh dẫn theo con nhỏ chứng kiến tòa nhà Landmark 81 nhuộm xanh để kêu gọi bảo vệ trẻ em - Ảnh 7.

Trẻ con check in với mô hình mạng xã hội của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc.

Hàng trăm phụ huynh dẫn theo con nhỏ chứng kiến tòa nhà Landmark 81 nhuộm xanh để kêu gọi bảo vệ trẻ em - Ảnh 8.

Trẻ tham gia trò chơi bắn cung.

Hàng trăm phụ huynh dẫn theo con nhỏ chứng kiến tòa nhà Landmark 81 nhuộm xanh để kêu gọi bảo vệ trẻ em - Ảnh 9.

Say sưa thả diều.

Hàng trăm phụ huynh dẫn theo con nhỏ chứng kiến tòa nhà Landmark 81 nhuộm xanh để kêu gọi bảo vệ trẻ em - Ảnh 10.

Diều giấy đủ loại được ban tổ chức chuẩn bị sẵn.

Hàng trăm phụ huynh dẫn theo con nhỏ chứng kiến tòa nhà Landmark 81 nhuộm xanh để kêu gọi bảo vệ trẻ em - Ảnh 11.

Trẻ vui với kính thực tế ảo.

Hàng trăm phụ huynh dẫn theo con nhỏ chứng kiến tòa nhà Landmark 81 nhuộm xanh để kêu gọi bảo vệ trẻ em - Ảnh 12.

Hoạt động nhằm kỷ niệm 30 năm Công ước CRC.

Hàng trăm phụ huynh dẫn theo con nhỏ chứng kiến tòa nhà Landmark 81 nhuộm xanh để kêu gọi bảo vệ trẻ em - Ảnh 13.

Trẻ được hóa trang vui nhộn.

Hàng trăm phụ huynh dẫn theo con nhỏ chứng kiến tòa nhà Landmark 81 nhuộm xanh để kêu gọi bảo vệ trẻ em - Ảnh 14.

Không được phép phân biệt đối xử với trẻ con.

Hàng trăm phụ huynh dẫn theo con nhỏ chứng kiến tòa nhà Landmark 81 nhuộm xanh để kêu gọi bảo vệ trẻ em - Ảnh 15.

Chóp tòa nhà Landmark 81 được nhuộm xanh.

 

 

Chia sẻ