Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết, Hà Nội đã lên phương án dự trữ lượng hàng hóa trị giá lên tới 40.900 tỉ đồng, tăng 10% so với năm 2023.
Khác với 2 năm trầm lắng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, những ngày giáp Tết năm nay, khi dịch bệnh được kiểm soát, thị trường hàng hóa ở Yên Bái đã diễn ra sôi động; người mua, người bán tấp nập, ai cũng hồ hởi, phấn khởi chuẩn bị đón Tết.
Tối ngày 30/1, hàng vạn người dân Hà Nội đã đổ đến các siêu thị, trung tâm thương mại, các tuyến phố mua sắm hàng hóa phục vụ Tết cổ truyền khiến cảnh tượng chen lấn, xếp hàng dài chờ tính tiền.
Quay đi ngoảnh lại, thoáng chốc chỉ còn đúng 1 tháng nữa là Tết Mậu Tuất sẽ đến. Để không phải cập rập trong việc chuẩn bị cho Tết, tốt nhất từ bây giờ bạn nên làm trước những việc sau đây.