Hàn Quốc thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt hơn trên toàn quốc từ 23/8

Ban Thời Sự,
Chia sẻ

Quyết định trên được đưa ra sau khi nước này liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày ở mức trên 300 người.

Hàn Quốc thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt hơn trên toàn quốc từ 23/8 - Ảnh 1.

Ngày 22/8, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 332 trường hợp nhiễm COVID-19. Ảnh: AP

Theo đó, từ ngày hôm nay, Hàn Quốc cấm các cuộc tụ tập đông người, đóng cửa các câu lạc bộ đêm và nhà thờ nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan.

Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Park Neung-hoo đã công bố các biện pháp trên sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc báo cáo 332 trường hợp mắc COVID-19 mới tại nước này trong ngày thứ 9 liên tiếp với mức tăng ba con số.

Trước đó, ngày 18/8, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định tăng giãn cách xã hội thêm một cấp - lên cấp độ 2 trong hệ thống 3 cấp độ - ở thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon, sau khi gia tăng các ổ nhiễm tại các nhà thờ.

Ngày 22/8, Cơ quan Quản lý và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc thông báo ghi nhận 332 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số người mắc bệnh lên 17.002 ca. Đây là số ca mắc mới theo ngày cao nhất tại Hàn Quốc kể từ ngày 8/3. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi Hàn Quốc xác nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên vào ngày 20/1, tất cả 17 tỉnh, thành lớn của Hàn Quốc đều đã có các trường hợp mắc bệnh.

Chia sẻ