Đại dịch Covid-19, chi phí sinh hoạt cao, sự chia rẽ chính trị gia tăng và thảm họa khí hậu hoành hành đang gây ra cảm giác bất ổn nói chung đối với người dân ở Mỹ.
Bộ Y tế hướng dẫn người dân về quê nhân dịp Tết Nguyên đán thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bao gồm 5K, tự theo dõi sức khỏe, không phải cách ly y tế.
Nhiều địa phương ra quy định đối với người dân từ nơi khác đến/về quê ăn Tết, thậm chí có nơi yêu cầu cách ly y tế tại nhà, có kiểm soát, khiến nhiều người lo lắng.
Bệnh viện Bạch Mai đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, dựng biển cảnh báo, khuyến cáo và tuyên truyền để người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.
Với số ca mắc tăng cao trong khi chiến dịch tiêm vaccine diễn ra chậm, Đông Nam Á đang trải qua “giờ phút đen tối nhất” của đại dịch Covid-19.
Để đảm bảo an toàn cho các kỳ thi sắp tới, tỉnh Lai Châu khuyến cáo cán bộ, giáo viên làm công tác thi và học sinh các khối lớp 9, lớp 12 không ra khỏi địa bàn cho đến khi tổ chức thi xong.
Lãnh đạo phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng thông tin, từ 21h ngày 4/2, cư dân tòa T6 Times City được gỡ bỏ việc hạn chế đi lại, trừ tầng 12A.
Theo Cơ quan cảnh sát châu Âu, các biện pháp hạn chế đi lại vẫn còn hiệu lực do đại dịch COVID-19 thì tội phạm sẽ lợi dụng cơ hội này để làm giả.
Chính phủ Trung Quốc đang thúc đẩy hàng loạt sáng kiến nhằm hạn chế việc người dân về quê ăn Tết âm lịch do diễn biến dịch COVID-19 vẫn đang rất phức tạp.
Ngày 21/1, Hạ viện Séc đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp của nước này cho đến ngày 14/2, ít hơn một tuần so với mong muốn của chính phủ khi họ tìm cách duy trì các biện pháp ngăn chặn Covid-19 lây lan.