Hai bà mẹ cãi nhau trên tàu gây bão mạng: Dân tình tranh luận mãi, không biết giải quyết sao mới thỏa

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Nhiều người cho rằng, thay vì căng thẳng, cả hai bên cần thể hiện sự thấu hiểu và cảm thông lẫn nhau.

Mới đây, hai bà mẹ Trung Quốc, một đang mang thai, một đi cùng con nhỏ cãi nhau trên tàu cao tốc, khiến sự việc lên top đầu trên các trang mạng xã hội.

Được biết, nhụ nữ mang thai ngồi phía trước phàn nàn rằng em bé phía sau quấy khóc, ảnh hưởng đến giấc ngủ. Cô quay lại quát mắng bà mẹ đang bế con. Hai người sau đó cãi nhau, tiếng ồn vang khắp toa tàu.

Một số bình luận trên mạng xã hội cho rằng: "Hãy thông cảm hơn cho các bà mẹ, đôi khi trẻ nhỏ thực sự không thể dỗ dành được". Những người khác lại nhận định việc làm ồn ở nơi công cộng là không thể chấp nhận được, phụ huynh cần có trách nhiệm hơn trong việc quản lý con cái. 

Hai bà mẹ cãi nhau trên tàu gây bão mạng: Cần sự thấu hiểu và cảm thông- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

1. Góc nhìn từ phía người mẹ mang thai

Người phụ nữ mang thai có lý do chính đáng để cảm thấy khó chịu khi giấc ngủ của cô bị ảnh hưởng. Mang thai là giai đoạn nhạy cảm, cơ thể mệt mỏi, và giấc ngủ rất quan trọng để duy trì sức khỏe. Việc em bé quấy khóc liên tục có thể khiến cô cảm thấy bất lực và căng thẳng. Tuy nhiên, cách cô phản ứng chỉ làm tăng thêm căng thẳng và không giải quyết được vấn đề.

2. Góc nhìn từ phía người mẹ bế con

Người mẹ bế con cũng đang ở trong một tình huống khó khăn. Trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh, thường khó kiểm soát được cảm xúc và hành vi của mình. Việc dỗ dành một em bé đang quấy khóc không phải lúc nào cũng dễ dàng, và người mẹ có thể đang cảm thấy áp lực khi bị chỉ trích. Cô ấy có lẽ cũng mong muốn em bé yên lặng để không làm phiền người khác, nhưng đôi khi điều đó nằm ngoài khả năng kiểm soát.

Nhiều người cho rằng, thay vì căng thăng, cả hai bên cần thể hiện sự thấu hiểu và cảm thông lẫn nhau. Người mẹ mang thai có thể nhẹ nhàng nhắc nhở thay vì quát mắng, trong khi người mẹ bế con có thể xin lỗi và cố gắng dỗ dành em bé.

Ứng xử khi đưa con đi tàu xe

Vào tháng 8 năm ngoái, một gia đình Trung Quốc đi tàu cao tốc, đứa trẻ làm ồn và bị hành khách nhắc nhở. Người bố không nhắc con, còn quát lại: "Con tôi nhưng tôi không quản được, tôi không kiểm soát được nó!". Người mẹ còn nói thêm: "Trẻ em trên tàu, không có luật nào cấm nó hét lên đúng không? Ghét ồn thì đi toa cao cấp đi, chúng tôi đi toa bình dân". Thái độ hung hăng này khiến sự việc trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Thực tế, hầu hết mọi người đều có lòng bao dung. Điều khiến hành khách khó chịu thường không phải là trẻ em, mà là thái độ của phụ huynh. Cách xử lý của phụ huynh không chỉ phản ánh việc họ có quan tâm đến cảm nhận của người khác hay không, mà còn thể hiện cách giáo dục con cái. Nếu phụ huynh cố gắng dỗ dành trẻ, hầu hết mọi người đều có thể thông cảm. Ngược lại, thái độ thờ ơ hoặc hung hăng sẽ gây bất mãn.

Một bà mẹ khác đã có cách làm sáng tạo khi đưa con đi tàu. Để tránh làm phiền hành khách, cô giao nhiệm vụ cho con lau toa tàu. Cô đứng bên cạnh động viên: "Đậu Đậu giỏi quá!", khiến con càng hăng hái. Cách làm này vừa giúp trẻ bận rộn, vừa thể hiện sự tôn trọng người khác.

Khi đưa trẻ đi tàu cao tốc, có một số mẹo nhỏ để giảm thiểu ồn ào:

Chuẩn bị quà nhỏ: Nếu trẻ hiếu động, có thể chuẩn bị nút tai, đồ ăn nhẹ kèm lời xin lỗi trước để hành khách xung quanh thông cảm.

Đồ chơi và sách tranh: Với trẻ 6-12 tháng, nên mang đồ chơi an toàn, không gây tiếng ồn. Trẻ 1-3 tuổi có thể được hướng dẫn vẽ tranh hoặc đọc sách để thu hút sự chú ý. Trẻ 4-6 tuổi đã hiểu chuyện, có thể giải thích lý do cần giữ yên lặng và chuẩn bị đồ ăn nhẹ, đồ chơi nhỏ như khối rubik.

Xem phim hoạt hình: Cho trẻ xem phim hoạt hình trong thời gian ngắn (không quá 30 phút) cũng là một cách hiệu quả.

Tóm lại, sự thấu hiểu và chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp hành trình đi tàu cùng trẻ trở nên dễ chịu hơn cho cả gia đình và những người xung quanh.

Chia sẻ