Hà Tĩnh: Nam sinh lớp 10 bị bạn học cũ đâm thủng bụng sau giờ tan trường

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Giờ tan học, em N. vừa bước ra cổng trường thì bị một đối tượng dùng dao đâm gục tại chỗ.

Chiều ngày 21/11, thông tin từ Công an huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang điều tra nguyên nhân vụ việc một học sinh lớp 10 bị đâm trọng thương xảy ra trên địa bàn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h30 cùng ngày, sau giờ tan học, em Trần Xuân N. (học sinh lớp 10E, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên huyện Lộc Hà) vừa ra khỏi cổng khoảng 100m thì bị đối tượng Hoàng Minh Phong (ngụ thôn Song Long, xã Cương Giám, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ cầm dao lao tới đâm trúng bụng.

Hà Tĩnh: Nam sinh lớp 10 bị bạn học cũ đâm thủng bụng sau giờ tan trường - Ảnh 1.

Em N. được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Thấy em N. gục xuống, đối tượng Phong nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Em N. sau đó được một số học sinh khác đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà cấp cứu. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng, nạn nhân sau đó được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Theo các bác sĩ bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, em N. nhập viện trong tình trạng có vết thương ở bụng. Phía bệnh viện đã kịp thời phẫu thuật để xử lý vết thương.

Hà Tĩnh: Nam sinh lớp 10 bị bạn học cũ đâm thủng bụng sau giờ tan trường - Ảnh 2.

Hiện trường vụ việc xảy ra bên ngoài, cách cổng trường nơi em N. học 100m.

Ông Lê Sỹ Đài- Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên huyện Lộc Hà xác nhận thông tin trên và cho biết, "Việc em N. bị đâm sau giờ tan học, ngoài khuôn viên của trung tâm. Đối tượng Hoàng Minh Phong - người đâm em N. trọng thương là cựu học sinh của trung tâm. Phong từng là một học sinh cá biệt, nhiều lần vi phạm quy chế của trung tâm nên bị kỷ luật".

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chia sẻ