Hà Nội: Tạm giữ nam thanh niên dắt mối bán thận giá hàng trăm triệu đồng

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Ngày 19/6, Công an quận Hà Đông cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1983, trú tại thôn Trại Lộc 2, xã An Sinh, Đông Triều, Quảng Ninh) để điều tra về hành vi Mua bán bộ phận cơ thể người.

Vừa qua, Công an Quận Hà Đông phát hiện một nhóm người thuê ở tại nhà nghỉ trên địa bàn Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội, có biểu hiện mua bán bộ phận cơ thể người (mua bán thận). 

Vào cuộc điều tra, ngày 17/6/2020 Ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng, SN 1983, trú tại thôn Trại Lộc 2, xã An Sinh, Đông Triều, Quảng Ninh. 

Đối tượng Hùng

Đối tượng Hùng

Tại Cơ quan điều tra, Hùng khai nhận do không có công ăn việc làm, khoảng tháng 6/2019 Hùng đến khu vực Bệnh viện quân y 103 để xin vào làm tại công trình của bệnh viện này đang xây dựng. 

Qua tìm hiểu Hùng biết nhiều người bị suy thận có nhu cầu để ghép và có nhiều người bán thận. Vì vậy Hùng nảy sinh ý định tìm người có nhu cầu ghép thận và người bán thận để thực hiện việc mua bán thận thu lợi bất chính. 

Hùng thuê phòng trọ tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội. Sau đó nam thanh niên này tìm người bán thận đưa về nuôi ăn ở tại đây, thỏa thuận trả cho họ từ 250 triệu đến 300 triệu đồng/1 quả thận khi tìm được người bệnh có nhu cầu mua. 

Theo lời khai ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2019 đến nay Hùng đã nhiều lần thực hiện hành vi mua bán thận.

Hùng đã mua môi giới bua bán thành công nhiều phi vụ

Hùng đã mua môi giới bua bán thành công nhiều phi vụ

Cụ thể; vào khoảng tháng 11/2019 Hùng liên hệ với anh Nguyễn Văn S, SN: 1993 quê ở Thái Bình là người bán thận, Hùng thỏa thuận mua 01 quả của anh S với giá 250 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận, Hùng đưa anh Sơn về nuôi ăn ở tại nhà nghỉ rồi liên hệ với chị Nguyễn Thị H, SN: 1979, quê ở Nghệ An là người bệnh có nhu cầu mua 1 quả thận với giá 350 triệu đồng. 

Ngày 26/12/2019 Bệnh viện quân y 103 đã tiến hành phẫu thuật ghép thận của anh S cho chị H thành công, sau phẫu thuật chị H đã thanh toán cho Hùng số tiền 350 triệu đồng, Hùng trả cho anh S 250 triệu đồng.

Vụ việc tiếp theo, khoảng tháng 3/2020 Hùng liên hệ được với anh Nguyễn Văn N, SN: 1988 quê Hà Nội là người bán thận, Hùng thỏa thuận mua 01 quả thận của anh N với giá 280 triệu đồng. 

Cũng như trường hợp trên, Hùng đưa anh N về nuôi ăn ở tại nhà nghỉ rồi liên hệ với anh Nguyễn Văn H, SN: 1993; quê ở Hà Tĩnh là người bệnh có nhu cầu mua thận, thỏa thuận bán 1 quả thận cho anh H với giá 480 triệu đồng. 

Ngày 08/04/2020 Bệnh viện quân y 103 đã tiến hành phẫu thuật ghép thận của anh N cho anh H thành công. Sau phẫu thuật anh H đã thanh toán cho Hùng số tiền 480 triệu đồng, Hùng trả cho anh N 280 triệu đồng.

Ngoài ra khi bắt giữ, cơ quan chức năng còn phát hiện Hùng đang nuôi chị Ph, SN: 1998, quê ở Bình Phước và chị Triệu Thu H; SN: 1992, quê ở Sóc Trăng khi 2 cô gái đang trong nhà nghỉ do Hùng thuê. Hai cô gái được Hùng thỏa thuận mua thận với giá 250 triệu đồng/1 quả.

Hiện, Cơ quan công an đang tiếp tục khẩn trương xác minh, củng cố hồ sơ mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan trong vụ án, lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Chia sẻ