Hà Nội: Rau củ dồi dào, giá giảm mạnh

Theo VEF,
Chia sẻ

Sau thời gian dài đắt đỏ, khoảng hai tuần lại đây, nhờ nguồn cung dồi dào, rau xanh tại các chợ trên địa bàn Hà Nội giảm giá khá mạnh. Hầu hết giá rau các loại giảm khoảng 50%, thậm chí có loại giá giảm chỉ còn 1/3.

Khảo sát tại các chợ đầu mối Dịch Vọng (Cầu Giấy), Phùng Khoang, Cổ Nhuế (Từ Liêm), Ngã Tư Sở... cho thấy, giá rau xanh đồng loạt giảm mạnh. 

Cụ thể, giá rau, củ quả tại chợ Dịch Vọng sáng 9/10: rau muống có giá 2.000 đồng/mớ, giảm 1.000-2.000 đồng/mớ; rau su su giá 9.000 đồng/mớ (1,5kg), giảm 3.000 đồng/mớ; mùng tơi, rau ngót giá 1.500 đồng/mớ, giảm 500 đồng/mớ; mướp đắng giá 5.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg; khoai tây 7.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg, dưa chuột 5.000 đồng/kg, giảm xuống một nửa so với trước...

Đợt này giá giảm mạnh nhất là các mặt hàng rau cải. Hiện tại chợ này, rau cải ngọt có giá 4.000 đồng/kg, giảm 8.000 đồng/kg; cải chíp giảm một nửa xuống còn 5.000 đồng/kg; cải canh giá 1.000 đồng/mớ, giảm 1.000 đồng/mớ, ngồng cải 1.500 đồng/kg, giảm 2.500 đồng/kg...

Bên cạnh đó, một số loại rau khác không chính vụ, rau củ nhập từ Trung Quốc giá vẫn ổn định không hoặc giảm nhẹ từ 500-1.000 đồng tùy loại, như: bắp cải 8.000 đồng/kg, cải thảo 13.000 đồng/kg, cà chua 9.000-11.000 đồng/kg, đậu cove giá 15.000 đồng/kg...

Hà Nội: Rau củ dồi dào, giá giảm mạnh
Lượng rau củ thời gian này rất dồi dào

Tại các chợ dân sinh Ngọc Hà (Ba Đình), Nghĩa Tân (Cầu Giấy) và một số chợ cóc trên địa bàn Hà Nội, rau xanh không còn "neo" giá cao như thời gian trước mà  đang trong xu hướng giảm.

Theo đó, giá các mặt hàng rau, củ quả đã giảm từ 500-3.000 đồng tùy loại. Tuy nhiên, theo ghi nhận, mức độ giảm giá các mặt hàng rau xanh vẫn chưa tương ứng so với sức giảm mạnh ở chợ đầu mối.

Lý giải về vấn đề rau xanh tại các chợ hai lớn nhỏ tuần trở lại đây đồng loạt giảm giá, hầu hết các tiểu thương đều cho rằng gần đây thời tiết thuận lợi, rau phát triển khá tốt, nguồn hàng dồi dà, nhất là với rau cải.  Mặt khác, tiểu thương buôn bán tại các chợ dân sinh cũng không thể lấy cớ nguồn cung khan hiếm để giữ giá khiến giá rau xanh giảm đồng loạt từ chợ đầu mối cho tới chợ cóc.

Chị Nguyễn Thị Hoa, tiểu thương chuyên bán rau tại chợ đầu mối Dịch Vọng, giải thích, ngoài diện tích của các vùng rau chuyên canh ở các huyện ngoại thành không còn ảnh hưởng do thời tiết, rau phát triển ổn định, thời gian này, người dân trồng hoa ở Hà Nội lại vào đợt phá bỏ diện tích hoa cũ, trồng hoa mới chuẩn bị cho Tết âm lịch nên tranh thủ xen canh một số loại rau. Giờ số rau xen canh bắt đầu đến thời kỳ thu hoạch khiến nguồn cung rau cho chợ dồi dào hơn.

Các loại thực phẩm khác như thịt lợn, bò giá vẫn tương đối ổn định. Tại chợ Phùng Khoang, thịt nạc thăn 90.000 đồng/kg, sườn 100.000 đồng/kg; các loại khác như thịt ba chỉ, thịt mông, vai... 80.000 đồng/kg. Thịt bò 210.000 đồng/kg loại ngon, loại thường giá quanh mức 190.000 đồng/kg.

Các loại thủy sản theo đó giá cũng vẫn ổn định, tuy nhiên có một vài loại giá giảm từ 2.000-5.000 đồng/kg. Hiện tại chợ đầu mối Dịch Vọng, cá chép loại to giá 60.000 đồng/kg, cá trắm giá 60.000-67.000 đồng/kg tùy loại, cá rô phi giá 33.000 đồng/kg, cá rô đồng giá 45.000 đồng/kg...
Chia sẻ