Hà Nội nói không với 'phí giữ chỗ', 'đặt cọc' khi tuyển sinh
Khẳng định hiện nay không có quy định nào cho phép thu "phí đặt cọc" hay "phí giữ chỗ", Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền yêu cầu các trường tư nghiêm túc chấp hành trong tuyển sinh đầu cấp năm nay.
Phát biểu tại hội nghị hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2026-2027 và hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT ngày 2/4, ông Hiền yêu cầu các nhà trường thực hiện nghiêm các quy định của Sở GD&ĐT, tránh để xảy ra hiện tượng gây bức xúc dư luận.
Trong đó, ông nhắc đến việc cấm tuyệt đối tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học, tổ chức thi tuyển vào lớp 1 đối với các trường công lập.
Các nhà trường không được thu hoặc vận động phụ huynh đóng góp các khoản ngoài quy định gây bức xúc cho phụ huynh và xã hội. Đặc biệt, đề nghị UBND các phường, xã theo sõi sát tình hình tuyển sinh, không để xảy ra tình trạng phụ huynh xếp hàng để đăng ký vào trường học.
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền
Đề cập đến hiện tượng trường tư thu phí đặt cọc giữ chỗ, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, hiện nay không có quy định nào cho phép “thu phí đặt cọc” hay “phí giữ chỗ”. Do đó, các trường thu phí giữ chỗ, khi chưa cung cấp dịch vụ gì là không đúng.
"Thu phí đặt cọc tràn lan, chưa kể mức thu cao bằng cả tháng lương của một người. Cách tiếp cận giáo dục như vậy là không công bằng cho học sinh”, ông Hiền nói.
Ông Hiền nhấn mạnh yêu cầu các trường tư hãy tạo niềm tin với phụ huynh bằng nhiều cách, không đẩy khó khăn của mình sang rủi ro cho phụ huynh.
Trường tư thục nên thay đổi tư duy, thay vì thu phí đặt cọc, hãy dùng chính sách khuyến khích như giảm học phí cho người đăng ký sớm bằng hình thức trực tuyến để thu hút học sinh.
Về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm nay, người đứng đầu ngành giáo dục Hà Nội lưu ý các nhà trường, thông báo cho học sinh, phụ huynh những điểm mới. Trong việc chọn nguyện vọng vào lớp10 sắp tới, thầy cô tư vấn cho học sinh chọn trường phù hợp năng lực học tập đồng thời ưu tiên trường gần nhà.
“Việc đi học xa nhà gây vất vả lớn cho cả gia đình và học sinh trong suốt 3 năm THPT. Hệ thống cũng sẽ công khai số liệu đăng ký nguyện vọng để học sinh biết mức độ cạnh tranh và đưa ra quyết định phù hợp”, ông nói.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh, năm 2026 là năm triển khai mô hình tuyển sinh và quản lý mới, lấy người học làm trung tâm, ưu tiên học gần nơi cư trú. Trong quá trình thực hiện sẽ phát sinh nhiều tình huống cụ thể, đặc biệt liên quan xác thực nơi cư trú, nhưng nguyên tắc xuyên suốt là bảo đảm tối đa quyền lợi học sinh.
Các vướng mắc sẽ được phối hợp giữa ngành Giáo dục, Công an và chính quyền cơ sở để xử lý kịp thời.
Lưu ý các nhà trường triển khai nghiêm kế hoạch tuyển sinh; công khai đầy đủ chỉ tiêu, phân tuyến theo bản đồ số, quy định hồ sơ trước ít nhất 30 ngày.
Đối với tuyển sinh vào lớp 10, sở sẽ quản lý chặt chẽ chỉ tiêu của từng trường, bảo đảm phân bổ hợp lý, tránh tình trạng dồn hồ sơ vào một số trường gây quá tải trong khi nơi khác thiếu chỉ tiêu, lãng phí cơ sở vật chất. Hệ thống đăng ký trực tuyến được khai thác để công khai số lượng đăng ký theo thời gian thực, giúp học sinh và phụ huynh theo dõi, điều chỉnh nguyện vọng phù hợp.
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm nay diễn ra trong 2 ngày 30 đến 31/5. Năm nay, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp, dự báo số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng vọt so với năm ngoái, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu công tác rà soát cơ sở vật chất, chuẩn bị cho kỳ thi.