Hà Nội lại tắc đường như "bình thường cũ" dù vẫn đang giãn cách xã hội

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Sau hơn 2 tháng, người dân lưu thông trên đường Nguyễn Xiển (đoạn ngã tư giao với Nguyễn Trãi, Thanh Xuân) lại chứng kiến cảnh tắc đường quen thuộc.

Chiều 23/9, đoạn đường Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) lại ùn tắc, nhiều phương tiện tham gia giao thông phải lao lên vỉa hè để tìm cách thoát ra khỏi đám đông.

Nhiều phương tiện tham gia giao thông bị tắc ở đường Nguyễn Xiển

Theo một số người dân ở khu vực ngã tư Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi (hướng về Linh Đàm) đây là hình ảnh quen thuộc cách đây hơn 2 tháng khi Hà Nội chưa thực hiện giãn cách xã hội.

Theo ghi nhận của chúng tôi, vào lúc 18h ngày 23/9, tại khu vực này rất nhiều phương tiện xe máy đã phải lao lên vỉa hè để đi bất chấp mặt đường gập ghềnh.

Hà Nội: "Đặc sản" tắc đường tái diễn trên phố - Ảnh 2.

Dưới lòng đường chật ních

Hà Nội: "Đặc sản" tắc đường tái diễn trên phố - Ảnh 3.

Hà Nội: "Đặc sản" tắc đường tái diễn trên phố - Ảnh 4.

Các phương tiện bất chấp lao lên vỉa hè để di chuyển

Hà Nội: "Đặc sản" tắc đường tái diễn trên phố - Ảnh 5.

Ô tô, xe máy chen chúc nhau trên đường

Từ 06h00 ngày 24/7/2021, TP Hà Nội chính thức thực hiện giãn cách xã hội lần thứ nhất trong 15 ngày theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đợt giãn cách lần 2 tiếp nối từ ngày 8/8 đến ngày 23/8.

Sau đó, Thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách lần 3 từ ngày 23/8 đến 6/9, và lần 4 từ ngày 6/9 đến 6h00 ngày 21/9/2021. Từ sau 21/9, TP hiện vẫn áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 15.

Chia sẻ