Hà Nội: Cuộc sống đảo lộn vì trời nồm, ẩm

,

Độ ẩm không khí cao tỉ lệ thuận với nhiệt độ khiến thời tiết nồm, kèm mưa phùn trong mấy ngày qua ở niềm Bắc đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sinh hoạt và sức khoẻ con người.

Những ngày gần đây, cuộc sống của người dân Hà Nội dường như bị đảo lộn bởi tiết trời ẩm ướt và mưa phùn kéo dài, kéo theo các bệnh dịch như sốt phát ban và viêm đường hô hấp đang ngày một lan rộng.
Trời nồm khiến quần áo ẩm ướt, lâu khô... (ảnh: Công Khanh)

Tại bệnh viện nhi Trung Ương, chỉ trong vài ngày thời tiết nồm, số trẻ nhập viện đã tăng đột biến từ 900 đến 1.000 cháu mỗi ngày chưa kể còn hàng nghìn trường hợp trẻ khám và điều trị ngoại trú. Rất nhiều người già cũng đã phải nhập viện vì thấp khớp, tim mạch do ảnh hưởng của thời tiết. 
... đường phố nhớp nháp (ảnh: Công Khanh)

Bệnh về đường hô hấp là phổ biến nhất khi thời tiết nồm, ẩm ướt. Hàng ngày, tại khoa hô hấp bệnh viện nhi Trung Ương đều quá tải số trẻ nhập viện do viêm phổi, viêm phế quản, viêm đường hô hấp trên, cảm cúm (khoảng 100-150 bệnh nhi mỗi ngày).

Nguy hại hơn là rất nhiều trẻ em... (ảnh: ST)

Bệnh rubella (bệnh sởi Đức) ở trẻ nhỏ khi thời tiết trở nồm cũng đang được cảnh báo. Ngoài ra, sốt phát ban dạng sởi cũng đang rộ lên ở trẻ em. Mỗi ngày khoa truyền nhiễm tại Viện nhi tiếp nhận từ 10-20 trường hợp trẻ sốt phát ban hoặc bị rubella. 

Tại Viện Lão khoa Quốc gia, mỗi ngày viện tiếp nhận khoảng 80-100 bệnh nhân cao tuổi nhập viện vì các bệnh thấp khớp, tim mạch, viêm phổi, đau đầu và các bệnh do tuổi già tát phát do thời tiết diễn biến xấu.

... và người già đều phải nhập viện. (ảnh: ST)

Phòng bệnh khi trời nồm

Thời tiết độ ẩm cao nhưng nhiệt độ cũng cao rất dễ khiến trẻ nhỏ và người già mắc bệnh. Mặc nhiều quần áo thì dễ đổ nhiều mồ hôi, thấm ngược mặc phong phanh thì dễ bị cảm lạnh. Bởi vậy, các gia đình cần chú ý phòng bệnh mùa nồm cho trẻ nhỏ và người già, đặc biệt, trong gia đình có người bị các bệnh về đường hô hấp, sởi, phát ban cần được cách ly. Khi trẻ bị mắc bệnh cần cho các em đến bác sỹ ngay, cho trẻ nghỉ học để trách lây lan bệnh sang những trẻ khác. 

Những biểu hiện bệnh của trẻ do ảnh hưởng của trời nồm thường là kém, hắt hơi, xổ mũi… người già thường đau đầu, mệt mỏi uể oải, ra nhiều mồ hôi, khó ngủ …

Để phòng bệnh trong lúc trời nồm, người già và trẻ em cần tránh tiếp xúc với thời tiết ẩm ướt ngoài trời, tiếp xúc với nóng, lạnh đột ngột. Không tắm quá lâu, không đi chân đất, không mặc quần áo ẩm ướt chưa khô...  Trẻ nhỏ cần được lau mồ hôi và thay quần áo thường xuyên cho trẻ để tránh trường hợp trẻ nhỏ bị đổ nhiều mồ hôi và thấm ngược rất dễ viêm phổi. Quan trọng nhất là cần đảm bảo một chế độ dinh dưỡng đầy đủ chất để cơ thể có sức đề kháng với các bệnh mùa ẩm ướt. Trẻ nhỏ cần được đi tiêm phòng các loại vacxi để phòng bệnh.

Vệ sinh sạch sẽ môi trường sống, hạn chế nhà nồm, ẩm ướt bằng cách sử dụng các sản phẩm hút ẩm, sấy khô.

Bài: L.A
Ảnh: Công Khanh
Chia sẻ