Hà Nội: Một người đàn ông có hành vi chặn xe ô tô "xin đểu" giữa đường đã bị bắt

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Lãnh đạo Công an phường Trung Tự (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh thông tin một người đàn ông chặn xe nữ tài xế để "xin đểu".

Trong những ngày qua, trên nhiều trang mạng xã hội đăng tải đoạn clip do camera hành trình ghi lại hình ảnh một người đàn ông giả vờ bị va chạm giao thông với ô tô, sau đó chặn xe yêu cầu bồi thường.

Đoạn clip đã thu hút sự quan tâm của nhiều người với những lời bình luận bày tỏ sự bất bình về hành động của người đàn ông này. Cư dân mạng cho rằng, đây là thủ đoạn lừa đảo mới, nếu không kịp thời ngăn chặn thì có thể sẽ ảnh hưởng đến anh ninh trật tự, gây hoang mang, nhất là đối với các nữ tài xế.

Clip người đàn ông giả vờ va chạm với ô tô để xin đểu.

Sáng 27/7 chúng tôi đã liên lạc với chị Ph.B.H.- người chia sẻ đoạn clip này lên mạng xã hội và cũng là người bị gã đàn ông chặn đầu xe để ăn vạ.

Theo chị H., khoảng 17h30 ngày 24/7, chị lái ô tô cùng chồng đi từ đường Xã Đàn rẽ sang Phạm Ngọc Thạch, bất ngờ một thanh niên đi bộ áp sát xe, đập kính và yêu cầu chị hạ kính xuống nói chuyện.

"Người đàn ông này yêu cầu tôi hạ kính xuống nói chuyện cho dễ. Tôi tưởng thật hạ kính xuống, ngay lập tức, kẻ này thò tay mở luôn cửa phụ rồi lên xe ngồi và yêu cầu tôi tạt vào bên đường nói chuyện".

Chị H. kể thêm: "Linh tính thế nào tôi bảo quay xe lại chỗ tai nạn xem cụ thể thế nào, vì chỗ đó có chốt công an. Nhưng trên đường quay lại, người này bảo thôi không cần quay lại và đòi giải quyết đền tiền luôn.

Thấy tôi cương quyết lái xe quay lại, người này vội mở cửa nhảy xuống "ném" lại câu chửi bậy. Tôi đi ra ngã tư gặp mấy anh công an trình bày, chưa kịp nói thì họ đã biết và nói tôi bị nó lừa…".

Hà Nội: Một người đàn ông có hành vi chặn xe ô tô xin đểu giữa đường đã bị bắt - Ảnh 2.

Người đàn ông nghi vấn bị camera hành trình ghi lại.

Trao đổi với chúng tôi cách đây ít phút, lãnh đạo Công an phường Trung Tự (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Tối 24/7, khi đoạn clip trên được đăng tải lên mạng xã hội, ngay trong đêm chúng tôi đã cử cán bộ địa bàn đi rà soát, tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn chưa xác định đối tượng", vị lãnh đạo Công an phường nói.

Theo lãnh đạo Công an phường sở tại, cho đến thời điểm này, người đăng tải sự việc vẫn chưa đến cơ quan Công an trình báo, phía Công an phường cũng đang cố gắng liên hệ với chị H., mời đến trụ sở để cung cấp thông tin.

Hà Nội: Một người đàn ông có hành vi chặn xe ô tô xin đểu giữa đường đã bị bắt - Ảnh 3.

Hình ảnh người đàn ông xuất hiện trên đường Láng ăn vạ để xin đểu bị người dân ghi lại.

Cũng tình huống tương tự, nick name có tài khoản "Khai Nguyen" vừa đăng tải đoạn clip và hình ảnh một người đàn ông dáng vóc tương tự như nhân vật miêu tả trên, anh ta cũng có hành vi ăn vạ vì cho rằng bị xe ô tô va chạm ở trê đường Láng. Tuy vậy, tài xế cùng người phụ nữ đi trên xe không hề hay biết sự gì đã xảy ra.

Theo đoạn clip, sau một số đôi co thỏa thuận, gã đàn ông chấp nhận giá đền bù 500.000 đồng nhưng người phụ nữ trên xe không thể còn tiền mà chỉ có tờ 200.000 đồng. Người đàn ông kia tiếp tục lớn giọng đe dọa lại và cố tình đòi đủ thì mới cho đi.

Theo nguồn tin của PV, chiều ngày 27/7, một người đàn ông nghi vấn có liên quan đến các tình huống trên đã bị mũi trinh sát hình sự của Công an quận Đống Đa tóm gọn, khi đưa về trụ sở, người đàn ông này đã thừa nhận gây ra nhiều vụ việc tương tự. Tuy nhiên, ngoài người đàn ông này có còn đồng phạm hay không vẫn chưa được tiết nộ.  

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Chia sẻ