Hà Nội: Bé trai 8 tuổi gãy tay khi chơi xe điện tự cân bằng ở phố đi bộ

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Thêm một vụ tai nạn liên quan tới xe tự cân bằng. Một bé trai 8 tuổi đã ngã gãy tay khi chơi xe cân bằng trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Thông tin chúng tôi có được,  khoảng 18h, ngày 18/2 tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (cụ thể gần khu vực tượng đài Lý Thái Tổ) xảy ra một vụ tai nạn. Nạn nhân là bé trai Phạm Nghi P. (8 tuổi, nhà ở quận Đống Đa), bị ngã gãy tay khi chơi xe điện tự cân bằng.

Hà Nội: Bé trai 8 tuổi gãy tay khi chơi xe điện tự cân bằng ở phố đi bộ - Ảnh 1.

Bé trai 8 tuổi bị gãy tay do chơi xe điện tự cân bằng

Theo chia sẻ của người nhà bé trai, vào cuối tuần vừa qua, gia đình đưa các con đi chơi ở phố đi bộ. Tại đây có rất nhiều trò chơi, tuy nhiên trò đi xe điện tự cân bằng rất thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người, trong đó các bé trai là quan tâm đặc biệt.

"Mặc dù đã biết trước nguy hiểm, nhưng vì con cứ nhất định đòi chơi. Gia đình cũng đã phân tích rất nhiều về những nguy cơ khi chơi, nhưng chiều con nên chúng tôi vẫn thuê xe cho con chơi. Nào ngờ xảy ra sự việc đau lòng", một người nhà của bé trai chia sẻ.

Hà Nội: Bé trai 8 tuổi gãy tay khi chơi xe điện tự cân bằng ở phố đi bộ - Ảnh 2.

Khu vực xảy ra sự việc

Gia đình bé trai cho biết, khi có ý định cho bé chơi xe điện tự cân bằng, một người chuyên cho thuê phương tiện này đến nói giá 50.000 đồng/30 phút và cũng dặn dò phụ huynh: "Nếu có ai hỏi thì bảo là gia đình tự mang đến để con tự chơi…"

Sau khi thuê xe, bé trai này đã điều khiển những do không thành thạo, sau một lúc bé trai bị ngã, chống tay xuống đất dẫn tới việc tay bị gãy. Chính vì tự nguyện thuê xe và chấp nhận sự thỏa thuận với chủ phương tiện nên gia đình bé trai đã không trình báo với cơ quan chức năng và tự đưa con đi bệnh viện 108 cấp cứu.

Thời gian gần đây, loại hình xe tự cân bằng phát triển rất mạnh mẽ ở các thành phố lớn có các công viên, giao thông thông thoáng.

Anh Trần Văn Minh, quê ở Ninh Bình - một số chủ đầu tư ngành nghề kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí chia sẻ: "Đầu tư xe điện cân bằng là một sự thông minh trong kinh doanh, bởi bì giá thành đầu tư thấp, chỉ từ vài triệu là được một cái tùy vào thể loại, chất lượng. Loại phương tiện này có đặc điểm bắt mắt, thu hút không chỉ giới trẻ mà cả các trẻ nhỏ".

Hà Nội: Bé trai 8 tuổi gãy tay khi chơi xe điện tự cân bằng ở phố đi bộ - Ảnh 3.

Trò chơi xe điện tự cân bằng cần phải có không gian rộng

Tuy vậy, anh Minh cho rằng loại phương tiện này chỉ nên phát triển ở các nơi có không gian, địa hình rộng, người chơi nên có một số đồ bảo hộ chân, tay, đầu để đảm bảo an toàn.

Tối 19/2, chúng tôi có mặt tại phố đi bộ xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm đã ghi nhận được rất nhiều hình ảnh và tình huống người lớn, trẻ nhỏ đang vui chơi bằng xe điện tự cân bằng. Đáng chú ý, cảnh mời chào thuê xe điện tự cân bằng và các phương tiện tương tự diễn ra rất sôi nổi và được nhiều người nhiệt tình ủng hộ.

Hà Nội: Bé trai 8 tuổi gãy tay khi chơi xe điện tự cân bằng ở phố đi bộ - Ảnh 4.

Xe điện tự cân bằng không chỉ thu hút sở thích của trẻ nhỏ mà cả các thanh niên

Một chủ cho thuê xe điện cân bằng, trước khu vực tượng đài Lý Thái Tổ niềm nở chào mời khách, người này cho chúng tôi biết, họ tranh thủ "kiếm thêm" bằng hình thức cho thuê xe tự cân bằng vào các buổi cuối tuần. 

Tuy nhiên, để thu được tiền của khách các chủ cho thuê phương tiện phải rất "tế nhị" do không có giấy phép phép kinh doanh, phải giữ trật tự an ninh. Khách đi bộ có nhu cầu thì tự nguyện, không dám để xảy ra bất cứ tranh chấp nào.

Hà Nội: Bé trai 8 tuổi gãy tay khi chơi xe điện tự cân bằng ở phố đi bộ - Ảnh 5.

Xe điện tự cân bằng bày tràn lan ở khu phố đi bộ Hoàn Kiếm

Nói về nguy cơ nếu để xảy ra tai nạn bằng phương tiện xe điện tự cân bằng hoặc phương tiện tương tự, một tiến sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình cảnh báo, ở mức độ nhẹ, người chơi có thể xước da, bầm dập tay chân, hoặc thường gặp nhất là bong gân. Trường hợp nặng hơn có thể bị trật khớp, gãy xương cần phải điều trị bó bột hay thậm chí phải phẫu thuật.

Ngoài các chấn thương phần mềm, còn có những chấn thương nghiêm trọng như chấn thương sọ não dẫn tới các thương tật vĩnh viễn.

Chuyên khoa chấn thương chỉnh hình cũng cho rằng, để tránh xảy ra rủi ro khi sử dụng các phương tiện loại hình như trên, người dân cần phải xem xét kỹ các hướng dẫn sử dụng phương tiện. Cần trang bị các kỹ năng, tập luyện, có đồ bảo hộ và có người hướng dẫn cách sử dụng…

Trao đổi với PV, lãnh đạo công an phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm cho hay, khu vực phố đi bộ có chỗ dành riêng cho các loại hình giải trí khác nhau. Theo lãnh đạo phường này, chưa có chế tài cấm loại hình đi xe điện tự cân bằng hoạt động ở khu vực tượng đài Lý Thái Tổ. Tuy nhiên, tại đây không được phép kinh doanh trò chơi xe điện tự cân bằng.

Vị lãnh đạo công an phường sở tại cũng thừa nhận rằng, cảnh sát có phát hiện một sổ người dân cho thuê xe điện tự cân bằng, nhưng những người này chỉ đi lang thang mang theo một chiếc. Không có chế tài nào để xử phạt trong trường hợp này.

Chia sẻ