Gửi 1 đề xuất đến Sở GD&ĐT, bà mẹ khiến nhiều người xanh mặt: Xin rút lại giúp, đừng khiến các gia đình "xào xáo"
Nhiều người thắc mắc, liệu bà mẹ này đã suy nghĩ kĩ trước khi đề xuất chưa?
Vấn đề thời gian học của học sinh luôn là chủ đề được nhiều bậc phụ huynh và giáo viên quan tâm. Thời gian qua, một cuộc tranh cãi đã nổ ra xoay quanh việc nên cho học sinh học một buổi hay hai buổi trong ngày.
Ý kiến từ một bà mẹ có con đang học tiểu học cho rằng: Học sinh nên học 1 buổi mỗi ngày để có thêm thời gian giải trí và vui chơi, tuy nhiên, nhiều phụ huynh lại phản đối và khẳng định rằng học 2 buổi mới là sự lựa chọn hợp lý. Đặc biệt là ở các thành phố lớn như TP.HCM, khi mà đa phần các bậc phụ huynh phải đi làm suốt ngày, việc cho con học bán trú 2 buổi sẽ giúp giải quyết nhiều vấn đề về thời gian và công việc.

Người đồng tình...
Ý tưởng học 1 buổi không phải là không có lý do. Một số phụ huynh cho rằng học 1 buổi giúp trẻ có thêm thời gian để nghỉ ngơi, vui chơi và tham gia các hoạt động ngoại khóa. Điều này rất quan trọng trong việc phát triển toàn diện của trẻ, giúp trẻ không bị căng thẳng quá mức và có thể tập trung vào việc học tốt hơn trong các buổi học tiếp theo.
Thực tế, việc học quá nhiều có thể khiến trẻ cảm thấy mệt mỏi, dẫn đến việc giảm hiệu quả học tập, thậm chí là tạo ra những vấn đề về sức khỏe tâm lý. Trong khi đó, thời gian chơi đùa, giao tiếp với bạn bè hay tham gia các hoạt động thể thao là điều cần thiết giúp trẻ phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần.
Ngoài ra, học 1 buổi cũng sẽ giúp giảm bớt áp lực cho các bậc phụ huynh trong việc quản lý thời gian và chăm sóc con cái. Đối với những gia đình có điều kiện kinh tế không cao, họ không thể thuê người giúp việc hay gửi con ở các trung tâm chăm sóc ngoài giờ học. Do đó, việc con học 1 buổi sẽ giúp gia đình tiết kiệm được chi phí và có thể chăm sóc con cái tốt hơn trong những giờ còn lại.
... Người phản đối
Tuy nhiên, đối với đa phần phụ huynh ở TP.HCM, việc cho trẻ học 2 buổi mỗi ngày, đặc biệt là bán trú, lại là lựa chọn phổ biến. Điều này xuất phát từ thực tế là các bậc phụ huynh phần lớn phải đi làm suốt ngày, không thể trực tiếp đưa đón con hay chăm sóc chúng sau giờ học.
Với những gia đình có điều kiện kinh tế hạn chế, việc thuê người giúp việc hoặc gửi con đến các trung tâm chăm sóc ngoài giờ học có thể là một chi phí lớn. Hơn nữa, nếu trẻ phải ở nhà một mình hoặc chỉ có thể chơi đùa với bạn bè mà không có sự giám sát của người lớn, sẽ dễ dẫn đến những tình huống nguy hiểm hoặc những hành vi không lành mạnh, nhất là khi trẻ còn nhỏ.
Việc cho con học bán trú giúp phụ huynh yên tâm công tác mà không lo lắng về việc con phải ở nhà một mình, hoặc phải tìm người trông coi. Thêm vào đó, học bán trú giúp trẻ không bị gián đoạn việc học, có thời gian để củng cố bài vở và làm bài tập một cách đầy đủ, không bị ảnh hưởng bởi việc học chỉ nửa buổi.
Học bán trú cũng tạo ra một môi trường học tập đầy đủ hơn, với sự giám sát của giáo viên, các hoạt động vui chơi trong giờ nghỉ trưa giúp trẻ giảm căng thẳng và thư giãn trước khi tiếp tục học tập.
"Nếu học sinh chỉ học 1 buổi trong ngày, thì câu hỏi tiếp theo là: Buổi chiều con đi đâu? Ai sẽ trông coi con cái? Điều này có thể tạo ra rất nhiều khó khăn và thách thức, không chỉ đối với các bậc phụ huynh mà còn ảnh hưởng đến cả mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Con chỉ ở nhà vài tháng hè mà mẹ con tôi đã không nhìn mặt nhau, suốt ngày mâu thuẫn. Nó ở nhà cả năm chắc tôi cũng stress mà già nhanh mất", một phụ huynh nêu ý kiến.
Không có đáp án đúng hay sai tuyệt đối, mỗi gia đình đều có những khó khăn và điều kiện riêng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, học bán trú không chỉ giúp trẻ học tập tốt mà còn giúp gia đình có thêm thời gian sắp xếp công việc và các hoạt động khác. Đặc biệt trong xã hội hiện đại, khi mà cả cha mẹ và con cái đều có lịch trình bận rộn, việc học bán trú thật sự là một giải pháp tối ưu.
Bạn nghĩ sao về những tranh cãi này?
Học 2 buổi/ngày tiểu học có ảnh hưởng bởi Thông tư 29 về dạy thêm học thêm không?
Về thời lượng giáo dục ở cấp tiểu học, Chương trình tổng thể Chương trình giáo dục phổ thông 2018 quy định rõ: "Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học; mỗi tiết học 35 phút. Cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày thực hiện kế hoạch giáo dục theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT". Việc thực hiện dạy học này không bị ảnh hưởng bởi Thông tư 29 của Bộ GD-ĐT - quy định về dạy thêm học thêm.
Theo quy định của Bộ GD-ĐT, khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở bậc tiểu học, 100% học sinh được học 2 buổi/ngày để được rèn luyện, phát triển phẩm chất, năng lực theo đúng mục tiêu mà chương trình đề ra. Do vậy, các trường tiểu học phải tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Khái niệm buổi 1, buổi 2, quan điểm buổi sáng là chương trình chính khóa, buổi chiều là chương trình ngoại khóa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 là không còn phù hợp.