Giữ mãi ngọn lửa ấm áp

Lan Anh ,

Hạnh phúc trọn vẹn, bền lâu là đích đến của mỗi tổ ấm, nhưng nhìn vào thực tế xã hội hiện nay không khỏi băn khoăn trăn, trở về sự bền vững của gia đình hiện đại.

Thỉnh thoảng đọc trên báo thấy nhều tin về hiện tượng vợ chồng ngoại tình, nạn bạo hành trong gia đình, tình trạng bóc lột sức lao động của con trẻ... khiến ta không khỏi bàng hoàng về giá trị thực của những gia đình hiện đại - hạnh phúc có vẻ quá mong manh!

Gia đình hiện đại lại đang đối diện với nhiều vấn đề, khiến tình hình ly hôn có xu hướng tăng mạnh. Thời gian gần đây có trên 60.000 vụ ly hôn/năm ở VN và xu hướng này vẫn đang... tiếp tục tăng.

Những con số vô cảm nhưng như những lời cảnh tỉnh về hạnh phúc hôn nhân trong mỗi gia đình.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng ly hôn tăng cao.

Mâu thuẫn về lối sống là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ly hôn. Các yếu tố tiếp theo là ngoại tình, nguyên nhân kinh tế, bạo lực gia đình, lý do sức khỏe.... Đặc biệt, điều đáng tiếc là nhiều bạn trẻ tìm đến giải pháp ly hôn khi nguyên nhân chưa đến mức nghiêm trọng như vậy. Có khi do bất đồng quan điểm, ghen tuông vô cớ, xích mích mẹ chồng – nàng dâu… đã vội đi đến những quyết định đáng tiếc.

Quyết đinh ly hôn làm tan vỡ hạnh phúc gia đình để lại vết thương lòng cho cả hai bên. Song, người phải chịu hậu quả nặng nề nhất từ các vụ li hôn lại là con trẻ. Khi cha mẹ li hôn, con trẻ không những không nhận được sự quan tâm đầy đủ của cha mẹ, mà còn bị họ lôi kéo về phía mình, hoặc phải nghe họ nói xấu lẫn nhau.

Ly hôn không còn là chuyện mới và chẳng có gì phải bàn cãi nếu cuộc chia tay ấy là sự giải thoát cho cả hai vợ chồng. Song lại thật đáng bàn khi sau ly hôn, người ta vẫn tìm mọi cách làm khó nhau, thậm chí là thù ghét nhau và hậu quả là tăng thêm nỗi đau cho những đứa con vô tội.

Vậy làm sao để gìn giữ hạnh phúc gia đình?
 
 
Cuộc sống hiện đại phát triển không ngừng, khiến tất cả mọi người đều bị cuốn vào vòng quay hối hả của nó. Vòng quay ấy khiến cuộc sống gia đình hiện đại gặp nhiều thách thức mới.
 
Trong các gia đình trẻ hiện nay, cả vợ và chồng cùng đi làm. Công việc bận rộn khiến sự quan tâm và cử chỉ yêu thương giành cho nhau dường như lắng dần. Các thành viên trong gia đình ít có điều kiện gần gũi nhau cho nên họ ít hiểu nhau hơn. Chính những điều ấy đã khiến cho quan hệ trong gia đình trở nên lỏng lẻo.

Bất kỳ một mối quan hệ hôn nhân nào cũng cần phải có một nền tảng vững chắc và nền tảng đó được tạo ra không bởi ai khác chính người vợ và người chồng.

Hạnh phúc gia đình trẻ cũng như môt cây non cần được vun sóc hàng ngày. Cả vợ chồng đều phải có trách nhiệm nâng niu, gìn giữ, “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”.

Hôn nhân là một thử thách đối với cả hai người. Để giữ gìn được hạnh phúc gia đình, trước tiên phải giữ gìn được hạnh phúc lứa đôi. Cả vợ và chồng cần biết điều chỉnh cá tính của mình cho phù hợp với người bạn đời, biết lắng nghe, chia sẻ, đồng cảm với những ước mong của nhau để góp phần tạo dựng một hạnh phúc bền vững.

Vai trò của cả hai phải như nhau nhưng vị trí của người phụ nữ rất đặc biệt trong việc giữ lửa cho hạnh phúc gia đình, chăm sóc, lo toan công việc nội trợ sao cho êm đẹp với những bữa cơm lành, canh ngọt. Người phụ nữ cũng phải nhạy bén với những rạn nứt nhỏ của hạnh phúc gia đình để vun vén, hàn gắn với tình yêu thương và sự vị tha của người vợ, người mẹ.

Hạnh phúc ấy là những bữa cơm gia đình ấm cúng, là vợ chồng săn sóc nhau, cùng chia sẻ việc nhà, là tan ca sớm cùng đi đón con, là những chuyến dã ngoại nho nhỏ cuối tuần, là tiếng cười trong veo của con trẻ, … Hãy vun đắp cho tổ ấm của mình trở thành những bến đỗ bình yên nhất sau một ngày nhọc nhằn, vất vả. Hạnh phúc nằm trong tầm tay, giản dị lắm….    
 
Lan Anh
Chia sẻ