Giữ an toàn mẹ con, bảo tồn tử cung nhờ mổ rau cài răng lược thành công

Linh Chi,
Chia sẻ

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vừa trực tiếp chuyển giao kỹ thuật xử trí rau cài răng lược, rau tiền đạo trung tâm cho tuyến dưới, giúp bảo tồn tử cung, an toàn cho sản phụ nguy cơ cao.

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vừa trực tiếp hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật "mổ lấy thai và xử trí ở sản phụ rau tiền đạo trung tâm, rau cài răng lược, vết mổ đẻ cũ" cho các bác sĩ Trung tâm Y tế Tiên Yên. Đây là nội dung trong kế hoạch đào tạo, chỉ đạo tuyến, nâng cao năng lực chuyên môn cho các đơn vị y tế toàn tỉnh.

Rau tiền đạo trung tâm là bánh nhau bám che kín lỗ tử cung, còn rau cài răng lược là bánh nhau bám quá sâu vào cơ tử cung, thậm chí xâm lấn bàng quang. Đây là hai tình trạng sản khoa đặc biệt nguy hiểm, dễ gây băng huyết, sốc mất máu đe dọa tính mạng sản phụ và thai nhi. Tỉ lệ gặp các tình trạng này ngày càng tăng do tỷ lệ mổ lấy thai cao.

Trường hợp chuyển giao thực tế lần này là sản phụ 35 tuổi, thai 37 tuần 2 ngày, mang thai lần hai, có ngôi ngang, rau tiền đạo trung tâm, rau cài răng lược trên nền vết mổ đẻ cũ. Qua thăm khám, hội chẩn, các bác sĩ xác định đây là ca nguy cơ cao, cần chuẩn bị kỹ lưỡng về phương tiện kỹ thuật, nhân lực và phương án xử lý kịp thời.

Tại phòng mổ, các bác sĩ tiến hành các bước xử trí: mở bụng, hạ bàng quang, cầm máu mạch máu tân sinh, mở tử cung đoạn dưới, đón bé trai nặng 3.900 gram khỏe mạnh, chăm sóc mẹ và bé ngay sau sinh. Tiếp đó, diện rau bám được khâu, áp dụng khâu B-Lynch bảo tồn tử cung, đặt dẫn lưu. Nhờ sự phối hợp đồng bộ, kíp mổ chỉ phải truyền một đơn vị máu và đã bảo tồn thành công toàn bộ tử cung cho sản phụ.

Ca phẫu thuật được thực hiện với sự tham gia học tập trực tiếp của bác sĩ Hoàng Thị Huyên – Trung tâm Y tế Tiên Yên, dưới sự chỉ đạo của BSCKII Bùi Minh Cường – Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh và ekip phẫu thuật, gây mê, hồi sức nhiều kinh nghiệm.

Từ hiệu quả mô hình "cầm tay chỉ việc", thời gian tới Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh sẽ tiếp tục chuyển giao thêm 16 kỹ thuật cao, chuyên sâu trong các lĩnh vực: Sản – Phụ khoa, Nhi khoa, chẩn đoán hình ảnh, hồi sức sơ sinh, điều trị Thalassaemia, tâm bệnh, tự kỷ… đến các Trung tâm Y tế toàn tỉnh. Điều này góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển y tế Quảng Ninh hiện đại, chuyên sâu, giúp người dân ở vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Chia sẻ