Ở Nhật, trẻ nhỏ tự đi học là điều rất phổ biến. Và đằng sau điều này là sự đồng thuận giáo dục của phụ huynh và toàn xã hội.
Cách giáo dục của Nhật Bản dù có nét tương đồng với những nơi khác, nhưng ẩn chứa nhiều khác biệt đáng học hỏi.
Vụ việc này đang khiến ngành giáo dục Nhật Bản xôn xao.
Tại Nhật Bản, ngày càng nhiều trẻ em không muốn đến trường. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu có nên xem xét thực trạng môi trường học tập, thay vì chỉ đổ lỗi cho học sinh?
Việc dọn dẹp môi trường sống và học tập có ý nghĩa vô cùng to lớn với người Nhật.
Những hình ảnh dưới đây được ghi lại bởi một nhóm công tác Đài Loan cho thấy cách mà người Nhật dạy những đức tính cơ bản cho học sinh Tiểu học - thế hệ mầm non tương lai đất nước - tiến bộ như thế nào.
Tôi từng đọc các bài viết về giáo dục Nhật trên báo chí nhưng đến lúc trực tiếp được học hỏi từ các thầy hiệu trưởng, các cô giáo ở các trường mầm non Nhật Bản thì càng thấy ngưỡng mộ họ.
Dù có thế nào thì cũng không thể phủ nhận rằng, Nhật Bản là một nước văn minh và sạch sẽ. Đến nền giáo dục cũng khiến cho cả thế giới ngã mũ thán phục khi mẹ Nhật bắt buộc chuẩn bị thứ này cho con.
Lần thứ hai đi dã ngoại cùng trường của con, tôi vẫn chưa thể hết khâm phục cách thức môi trường giáo dục Nhật gắn kết cộng đồng, kết nối các cá thể: trẻ với trẻ, trẻ với phụ huynh, phụ huynh với phụ huynh, phụ huynh với nhà trường...
Đây là một nét văn hóa giáo dục khá thú vị ở Nhật Bản, thu hút sự quan tâm của nhiều người trên thế giới.