Giao con cho chồng dạy dỗ, vợ bất ngờ khi cho con đi học mầm non, cô giáo hỏi: "Gia đình dạy như nào mà cháu phát triển tốt quá?"
Dạy con hiệu quả không nhất thiết phải bắt đầu từ sách vở.
Một người mẹ trẻ ở Trung Quốc đã chia sẻ câu chuyện nuôi dạy con đầy bất ngờ của chồng mình. Vì công việc bận rộn, chị không thể ở nhà thường xuyên nên việc chăm sóc con gái được giao cho chồng – người có thời gian linh hoạt hơn.
Chị ban đầu khá yên tâm, bởi chồng là người cẩn thận và gần gũi với con. Tuy nhiên, sau một thời gian quan sát, chị bắt đầu lo lắng. Khác với cách chị từng chăm sóc chu đáo cả về ăn uống lẫn giáo dục, anh chỉ dành thời gian chơi sticker với con. Không đọc sách, không dạy chữ, không trò chơi tư duy – điều này khiến chị nghi ngờ cách nuôi dạy “quá đơn giản” của chồng.
Chị nhiều lần góp ý, sợ con ham chơi mà chậm tiếp thu, nhưng chồng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, vui vẻ. Trong lòng, chị luôn canh cánh nỗi lo con sẽ tụt hậu khi bước vào môi trường học tập.
Tuy nhiên, điều khiến chị bất ngờ là khi con gái đi mẫu giáo, cô bé lại được giáo viên khen ngợi: khả năng tập trung cao, giao tiếp rõ ràng, kỹ năng tự lập tốt và đặc biệt là biết nhận diện nhiều mặt chữ. Dù không được học chính thức tại nhà, bé vẫn thể hiện sự phát triển toàn diện vượt mong đợi. Thậm chí, cô giáo còn hỏi cách gia đình đã dạy dỗ con.
Khi hỏi lại chồng, chị mới nhận ra: chính những buổi chơi sticker tưởng chừng đơn giản lại là “giờ học” quý giá. Trong mỗi hoạt động dán hình, con học cách quan sát, suy luận, ghi nhớ, rèn sự khéo léo của đôi tay và hình thành khả năng tập trung. Tất cả diễn ra trong niềm vui, không áp lực, không ép buộc – và chính điều đó giúp bé phát triển tự nhiên, vững vàng.

Ảnh minh hoạ
Dạy con hiệu quả không nhất thiết phải bắt đầu từ sách vở
Câu chuyện trên là minh chứng cho một thực tế rõ ràng: trẻ nhỏ học tốt nhất thông qua trò chơi và tương tác thực tế. Chìa khóa không nằm ở việc nhồi nhét kiến thức, mà là tạo ra môi trường gần gũi, vui vẻ để trẻ khám phá thế giới xung quanh.
Các hoạt động như ghép hình, dán sticker, tô màu, xếp khối, đất nặn, đóng vai nhân vật, hoặc thậm chí cùng bố mẹ làm việc nhà đều có giá trị giáo dục sâu sắc. Chúng giúp trẻ rèn luyện tư duy, kỹ năng vận động, khả năng ngôn ngữ, sự tự lập và phát triển cảm xúc xã hội.
Thay vì tạo áp lực học sớm, cha mẹ nên đồng hành với con bằng sự kiên nhẫn và thấu hiểu, khuyến khích con chơi mà học, học mà chơi. Một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương, được lắng nghe và trải nghiệm tự nhiên, sẽ có nền tảng vững chắc để phát triển toàn diện.