Giải mã thói quen nghiêng phải khi hôn
Các đôi yêu nhau thường nghiêng đầu về bên phải nhiều hơn về bên trái khi ngây ngất trong vòng tay của bạn tình.

"Sở thích" nghiêng đầu sang bên phải khi hôn có thể là mối liên hệ với chiều mà các bộ phận trên cơ thể người thường chú trọng hơn khi hoạt động. Trước đây đã có những nghiên cứu khoa học cho thấy con người thường sử dụng chân phải để đá, mắt phải để ghé nhìn và tai phải để lắng nghe những tiếng vọng xa xăm.
Trên thực tế, tiến sĩ Gunturkun nói rằng con người có xu hướng dùng chân phải, tai phải hay mắt phải cũng tương ứng như khi họ nghiêng đầu sang bên phải khi hôn.
Trong tuần đầu sau khi sinh, trẻ em sơ sinh cũng thường ghẹo cổ sang bên phải nhiều hơn bên trái. Điều này cho thấy hầu hết những hoạt động mang tính không đối xứng của cơ thể đã xuất hiện từ rất sớm. Theo tác giả, động tác nghiêng đầu sang bên - xuất hiện rất sớm trong quá trình phát triển thai nhi - có thể là nguyên nhân dẫn tới những sự lệch bên khác trong cử động của toàn bộ cơ thể. Thói quen nghiêng đầu về bên phải hình thành từ những ngày cuối của thai kỳ và tiếp tục được tăng cường sau khi trẻ chào đời. Nguyên nhân có thể là do khi còn trong bụng mẹ, phần trên của tủy sống đã có xu hướng phát triển lệch về bên phải.
Trong báo cáo của mình, tiến sỹ Gunturkun cũng chỉ ra rằng những biểu hiện sớm này có thể là định hướng cho tính bất đối xứng của các hành động sau này như: dùng tay phải, mắt phải hoặc tai phải nhiều hơn.