Chủ tịch Hà Nội đề nghị người dân bình tĩnh, tin tưởng vào các giải pháp điều hành của Chính phủ và thành phố, tránh tâm lý lo lắng, tích trữ xăng dầu không cần thiết.
Giá xăng dầu tăng cao khiến nhiều người dân tại Hà Nội và TP.HCM bắt đầu thay đổi thói quen đi lại, chuyển sang tàu điện, xe buýt hoặc kết hợp nhiều phương tiện công cộng để tiết kiệm chi phí.
Thành phố nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, dừng bán không có lý do chính đáng, đặc biệt là tình trạng bán xăng dầu bằng chai, lọ trái phép trên đường phố.
UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Công Thương giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu, xử lý trường hợp dừng bán không lý do, gây đứt gãy nguồn cung cục bộ.
Ngày 9/3, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội - Sở Công Thương Hà Nội thông tin danh sách các cửa hàng xăng dầu dừng bán hàng, hạn chế bán hàng do thiếu nguồn cung. Theo đó, có 14 cây xăng dừng, 7 cây xăng hạn chế bán hàng.