Giá vé máy bay dịp 30/4 - 1/5 tăng từng ngày, các chặng hot giá lên gần chục triệu

Khánh Vy,
Chia sẻ

Giá vé máy bay dịp lễ 30/4 và 1/5 của các hãng hàng không tiếp tục tăng mạnh, xuất hiện một số chuyến bay thông báo hết sạch vé.

Giá vé máy bay dịp lễ dài ngày đầu tiên trong năm đắt gấp đôi, gấp ba so với tháng 3 và so với thời điểm trước, sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Thực tế, vé máy bay giá rẻ trong cao điểm 30/4 đã "cháy vé" từ nhiều tuần trước. Theo khảo sát trên website các hãng bay, vé máy bay dịp lễ sắp tới của các hãng trên các hành trình từ Hà Nội - Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt, vé giá rẻ dưới 1 triệu hầu như không còn. Số ít vé được bán thì mức giá tăng khá cao so với thời điểm 2 tuần trước đây.

Giá vé máy bay dịp 30/4 - 1/5 tăng từng ngày, các chặng hot giá lên gần chục triệu - Ảnh 1.

Trong đó, chặng Hà Nội - Phú Quốc có mức giá tăng khá mạnh, một số chuyến bay đã hết vé rẻ, chỉ còn vé khá cao. Cặp vé khứ hồi hạng phổ thông từ 29/4 và trở về 3/5, hành khách bay chặng Hà Nội - Phú Quốc rẻ nhất là gần 8 triệu đồng, Bamboo Airways gần 7,5 triệu đồng, Vietjet là gần 7 triệu đồng.

Giá vé máy bay dịp 30/4 - 1/5 tăng từng ngày, các chặng hot giá lên gần chục triệu - Ảnh 2.

Tại chặng du lịch TP.HCM - Đà Nẵng, giá vé máy bay khứ hồi của Vietnam Airlines dao động từ 4,3 - 5,4 triệu đồng hạng phổ thông, Vietjet và Bamboo Airways dao động 4 - 5 triệu đồng.

Giá vé máy bay dịp 30/4 - 1/5 tăng từng ngày, các chặng hot giá lên gần chục triệu - Ảnh 3.

Đáng chú ý, chặng bay TP.HCM - Phú Quốc của hãng Vietjet vào ngày 30/4 đã "cháy sạch" vé trên tất cả các chuyến bay trong ngày. Đại diện các hãng Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines, Bamboo Airways đều xác nhận dịp cao điểm lễ sắp tới đã hết vé rẻ dù hãng đã tăng chuyến, mở thêm chặng bay.

Giá vé máy bay dịp 30/4 - 1/5 tăng từng ngày, các chặng hot giá lên gần chục triệu - Ảnh 4.

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Vietnam Airlines Group gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO cung ứng gần 450.000 chỗ trong 7 ngày từ 28/4 đến 4/5.

Trong số đó, Vietnam Airlines và VASCO khai thác trên 2.000 chuyến bay với gần 395.000 chỗ, tăng 10% so với giai đoạn cùng kỳ 2019. Trong khi đó, Pacific Airlines cung ứng trên 270 chuyến bay, tương ứng gần 51.000 chỗ.

Hãng hàng không Vietjet cũng thông báo tăng tần suất hàng loạt đường bay phủ khắp Việt Nam, đặc biệt là các đường bay đến và đi từ Phú Quốc, Nha Trang, Cần Thơ, Đà Nẵng...đón nhu cầu du lịch của khách hàng trong dịp nghỉ lễ và mùa Hè tới đây.

Bên cạnh các đường bay từ TP.HCM hay Hà Nội tới Phú Quốc, hãng Vietjet tăng tần suất các đường bay từ Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt, Huế, Thanh Hóa và Vinh tới Phú Quốc - một trong những điểm đến hấp dẫn nhất với người dân và du khách trong thời điểm này, với tần suất từ 4 - 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Các hãng hàng không đánh giá dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, thị trường có nhiều tín hiệu khả quan khi nhu cầu đặt vé du lịch của hành khách tăng cao. Bên cạnh đó, các công ty du lịch, nhà hàng khách sạn tung ra combo giá khá rẻ nên khách hàng tăng đi trở lại.

Theo các đại lý bán vé máy bay, dải vé rẻ của các hãng đã cạn dần, khách cần mua sớm để có mức giá phù hợp túi tiền. Đồng thời, trong dịp cao điểm khách nên làm thủ tục trước chuyến bay qua website, ứng dụng di động của các hãng bởi việc này sẽ giúp tiết kiệm đáng kể thời gian làm thủ tục và chờ đợi ở sân bay.

https://cafef.vn/gia-ve-may-bay-dip-30-4-1-5-tang-tung-ngay-cac-chang-hot-gia-len-gan-chuc-trieu-20220414150723573.chn
Chia sẻ