Gia đình và những đổi thay nho nhỏ

Thanh Hòa,

Các cuộc đi chơi xa, những buổi lê la hè phố không còn, những bình hoa được để gọn ở góc nhà...Từng ngày từng giờ những người phụ nữ đang phải lên kế hoạch ăn tiêu cho hợp lý.

Giá cả tăng cao khiến cho người dân gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, xu hướng hạn chế tiêu dùng ngày càng thấy rõ. Đặc biệt, trong nửa đầu năm 2008, tốc độ gia tăng tiêu dùng của người dân đã giảm gần 1 nửa.

Chị Hạnh (Hoàn Kiếm) đã từ bỏ thói quen đi shopping với bạn bè từ hai tháng nay. Theo chị, số tiền ấy bây giờ được dùng để trang trải cho những chi tiêu cần thiết trong gia đình. Chị nói: “ Từ bỏ được một thói quen không phải là dễ, nhất là chuyện đi mua sắm, nhưng biết làm thế nào được trong thời điểm khó khăn này”.

Không ít các gia đình phải tính toán chi ly số tiền thu và chi trong tháng cho hợp lý. Nếu trước kia sau khi đã trừ mọi khoản anh Hải và chị Hằng còn dư dả được 1 triệu để cất đi phòng trừ những lúc ốm đau thì nay anh chị không còn dư dật được đồng nào.

Mới đây, khi đọc được thông tin trên báo, chị Hằng giật nảy mình lên và túm áo chồng: “Sữa cho con lại tăng giá rồi anh ạ! Vậy là em phải cắt thêm một khoản chi tiêu nữa để bù trừ. Giá cả cứ như thế không biết mình sẽ xoay sở tình hình như thế nào đây?”

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong thời gian qua hầu hết các mặt hàng tiêu dùng đều có xu hướng tăng giá. Tiêu biểu phải kể đến một số mặt hàng cốt yếu như: gạo, thịt, sữa, ga, xăng.....

Anh Thảo (Đống Đa) rất ngạc nhiên khi thấy vợ mình đã một tuần nay trở về nhà mà trên tay không hề có bông hoa nào. Anh chia sẻ “ mọi mặt hàng đều nhất loạt tăng giá khiến cho vợ tôi phải hạn chế việc mua hoa cắm. Thấy bà xã vì lo lắng cho cuộc sống gia đình mà phải từ bỏ sở thích riêng nên tôi cũng quyết tâm hạn chế nhậu nhẹt với bạn bè”.

Mua hoa tươi về nhà cắm, đưa con đi chơi dã ngoại vào những ngày cuối tuần vốn là thói quen của rất nhiều gia đình. Bọn trẻ thường rất hứng thú và trông ngóng những ngày cuối tuần thì nay chúng đều rất phụng phịu. Bé Hoàng Anh ôm lấy chân mẹ “ Đã ba tuần nay mẹ không cho con đi sở thú chơi”. Vẫn biết là có lỗi với con nhưng chị Yến chỉ còn cách hẹn con vào một dịp khác.

Phải chi ra một lượng tiền lớn hơn nhưng thực tế người dân lại chỉ nhận được khối lượng hàng hóa ít hơn so với trước kia. Vì thế, cắt giảm tiêu dùng là xu hướng tất yếu mà nhiều người dân lựa chọn.

Tuy nhiên, sự cắt giảm ấy sẽ khiến cho các gia đình thiếu đi những giây phút thư giàn thoải mái bên nhau trong các chuyến đi dã ngoại hay đơn giản chỉ là vắng bóng một lọ hoa trong nhà. Cuộc sống về tinh thần của các gia đình đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng dưới tác động của cơn bão giá này.

                                                                                                                                              
 
  TH
Chia sẻ