Gia đình không có “mỏ vàng” thì đừng để con dính vào 5 sở thích này – mỗi thứ đều là cái hố không đáy!
Những sở thích nào nhìn thì có vẻ tốt nhưng lại rất tốn kém, người nhà bình thường nên cân nhắc kỹ lưỡng?
Phụ huynh hiện nay đều mong con cái phát triển được một vài sở trường, dù sao thì một sở thích hay kỹ năng tốt thường có thể mang lại lợi ích suốt đời cho trẻ. Nhưng có những sở thích nghe thì hoành tráng, mà gia đình bình thường thực sự đổ tiền vào thì thật sự khó mà chịu nổi.
Hôm nay, chúng ta cùng thẳng thắn nói rõ, những sở thích nào nhìn thì có vẻ tốt nhưng lại rất tốn kém, người nhà bình thường nên cân nhắc kỹ lưỡng.
Học nhạc cụ cao cấp cần cẩn trọng
Các nhạc cụ như piano, violin nhìn bên ngoài có vẻ giúp nuôi dưỡng khí chất nghệ thuật, nhưng thực tế chi phí đầu tư vượt xa tưởng tượng. Học những thứ này không phải chỉ cần mua một cây đàn là xong.
Nếu bạn chọn học tại các trung tâm uy tín, chi phí thường dao động từ 300.000 – 800.000 VNĐ/buổi (khoảng 60 phút). Mua đàn lại càng tốn, sau đó còn phải định kỳ điều chỉnh âm thanh, bảo dưỡng — tiêu tiền không ngừng.
Hơn nữa, trẻ con dễ nảy sinh hứng thú nhưng cũng dễ chán, mười đứa thì tám chín bỏ giữa chừng sau hai năm học.
Lúc đó, thứ đắt nhất trong nhà lại chính là cây đàn phủ đầy bụi kia. Nếu con thực sự hứng thú với nhạc cụ, chi bằng bắt đầu với đàn organ hay đàn accordion, chi phí không cao. Nếu kiên trì được 3–5 năm thì chuyển sang cũng chưa muộn.

Ảnh minh họa
Môn thể thao quý tộc khó mà theo nổi
Thường nghe con nhà người ta học cưỡi ngựa, chơi golf, nhìn thì oai thật, nhưng rơi vào túi mình thì đúng là khổ sở. Cưỡi ngựa một lần hết 500 nghìn đồng mà thường mua theo gói mười buổi trở lên. Đó là chưa tính đến chi phí trang bị đầy đủ: mũ bảo hiểm, ủng, đồ bảo hộ,...
Gậy đánh golf còn khủng hơn, một cây bằng cả tiền ăn một tháng của gia đình bình thường. Hơn nữa, loại sân bãi cho những môn thể thao này rất hiếm, đa số thành phố còn chẳng có sân tập đúng chuẩn. Phụ huynh phải đưa con đi lại vất vả, tiền xăng, thời gian cũng tốn không ít.
Học mấy môn này thực tế không áp dụng được nhiều, nếu không theo chuyên nghiệp thì đúng là phí tiền vô ích.
Thay vì vậy, chi bằng cùng con đánh bóng rổ trong khu, cuối tuần leo núi — vừa rèn luyện thể chất lại không phải cạn túi.
Đừng xem eSports là chuyện nghiêm túc
Trẻ con mê game thì hay đòi làm tuyển thủ chuyên nghiệp, nói là có thể kiếm cả trăm triệu. Giấc mơ này nghe cho vui thì được, tuyệt đối đừng coi là thật.
Muốn thi đấu thì trước hết phải “độ” lại thiết bị: máy tính chuyên dụng, ghế chơi game, mạng tốc độ cao. Vấn đề thực tế hơn là con đường này quá chật chội. Tuyển thủ chuyên nghiệp phải luyện tập hơn chục tiếng mỗi ngày, hàng trăm ngàn người cạnh tranh, cuối cùng nổi lên được cũng chỉ có vài chục người.
Bao nhiêu đứa trẻ lấy lý do thi đấu mà bỏ bê học hành, cuối cùng game thì không nổi, học cũng không xong, đúng là mất cả chì lẫn chài.
Nếu trẻ thực sự thích, hãy khuyên con học cho tốt, khi trưởng thành rồi nghĩ đến eSports cũng chưa muộn.
Không nên xem kỳ thủ chuyên nghiệp là lối thoát
Chơi cờ tướng, cờ vây vốn là việc tốt, nhưng nếu muốn theo hướng chuyên nghiệp thì tốn kém không ít.
Lớp học sở thích bình thường thì còn chịu được, nhưng muốn lên đai phải tìm thầy giỏi. Thầy giỏi thì học phí cũng cao. Muốn đi thi đấu càng tốn hơn: đi tỉnh khác thì phải tính chi phí đi lại, ăn ở, lệ phí thi. Điều khiến người ta lo nhất là tương lai không rộng mở, trừ khi nằm trong top đầu quốc gia, nếu không thì tự nuôi bản thân cũng khó.
Chi bằng coi việc chơi cờ là sở thích rèn luyện tư duy, học hành, đi làm vẫn ưu tiên, đừng bỏ lỡ việc chính.
Ballet là cái hố không đáy
Bé gái xem phim hoạt hình thích ballet – chuyện này rất bình thường. Nhưng thật sự đưa đi học thì không đơn giản. Học phí của trung tâm đào tạo chuyên nghiệp cực kỳ đắt.
Giày múa ballet trông nhỏ nhắn, nhưng thực ra là đồ tiêu hao, tập chăm chỉ thì một tuần phải thay một đôi. Điều đáng lo nhất là ảnh hưởng sức khỏe. Ballet phải nhón chân dễ gây tổn thương bàn chân. Chi bằng cho trẻ học hip-hop, cheerleading — những môn an toàn hơn, học phí rẻ hơn, cả bố mẹ và con đều không áp lực.
Gia đình bình thường vẫn có thể tìm ra sở thích phù hợp cho trẻ
Nói nhiều về những sở thích tốn tiền không phải để khuyên không cho con học gì cả. Với người bình thường, tìm được hoạt động phù hợp với con rất quan trọng. Chọn sở thích cần nắm rõ vài nguyên tắc:
- Đầu tiên là kiểm soát chi tiêu, không nên cố quá.
Con muốn học nhạc thì thử đàn organ nửa năm, nếu thực sự kiên trì hãy nghĩ đến piano. Môn thể thao thì bắt đầu từ những thứ cơ bản như nhảy dây, bơi lội — vừa rèn luyện sức khỏe lại tiết kiệm.
- Thứ hai là đừng để bị cuốn theo phong trào thi cử, thi bằng.
Chơi cờ là phải lên đai, nhảy múa là phải lấy chứng chỉ — những cái danh hão này tốn nhiều mà hiệu quả lại ít.
- Thứ ba là kiên trì trong sinh hoạt hàng ngày.
Sau giờ học vẽ 30 phút, cuối tuần học thuộc một bài thơ — lâu dần sẽ có hiệu quả hơn bất cứ điều gì.
Cuối cùng là điều thực tế nhất: dắt con đi công viên, tìm hiểu hoa cỏ, phụ bố mẹ nhặt rau rửa bát — những kỹ năng sống thiết thực hơn bất cứ thứ gì.