Galaxy A37: 4 thay đổi so với Galaxy A36, có đáng mua?
Sau sự thành công của thế hệ tiền nhiệm Galaxy A36 tại thị trường Việt Nam, dòng sản phẩm tầm trung mới nhất Galaxy A37 5G tiếp tục thu hút sự chú ý của người dùng. Tuy nhiên, thay vì mang đến một cuộc lột xác toàn diện, nhà sản xuất đã chọn cách tinh chỉnh và nâng cấp một vài yếu tố cốt lõi.
Nâng cấp chuẩn kháng nước
Về tổng thể, form thiết kế của máy không có quá nhiều sự khác biệt so với thế hệ trước, vẫn duy trì mặt lưng kính bóng kết hợp cùng khung viền nhựa.
Sự thay đổi thứ hai mang tính thực dụng cao hơn là tiêu chuẩn kháng nước và kháng bụi đã được nâng cấp lên mức IP68 thay vì IP67. Với chuẩn IP68 mới này, thiết bị có khả năng ngâm nước ở độ sâu 1,5 mét trong vòng 30 phút, mang lại sự an tâm lớn hơn cho người dùng so với mức 1 mét trong 30 phút của thế hệ tiền nhiệm.

Galaxy A37 thiết kế mỏng nhẹ, nâng cấp chuẩn kháng nước. Ảnh: thegioididong.com
Màn hình giữ nguyên thông số, trải nghiệm quen thuộc
Chuyển sang mặt trước, trải nghiệm hiển thị gần như được giữ nguyên vẹn khi không có bất kỳ điểm khác biệt nào về mặt thông số so với thế hệ cũ. Máy vẫn sở hữu màn hình kích thước 6,7 inch, sử dụng tấm nền Super AMOLED với độ phân giải Full HD+ (1080 x 2340 pixel) và tần số quét 120Hz.
Tỷ lệ màn hình 19,5:9 cùng độ sáng tối đa lên tới 1900 nits và kính cường lực Victus+ tiếp tục đảm bảo chất lượng hình ảnh sắc nét trong nhiều điều kiện sử dụng. Điểm trừ nhỏ là phần viền màn hình, đặc biệt là viền dưới, vẫn được làm tương đối dày, khiến tỷ lệ hiển thị ở mặt trước chỉ đạt xấp xỉ 86,5%, thấp hơn so với mức 89% đến 90% của một số đối thủ khác trên thị trường.

Màn hình độ sáng cao, khẳng định hình ảnh sắc nét trong nhiều điều kiện sử dụng. Ảnh: thegioididong.com
Cải thiện kích thước cảm biến camera chính
Thay đổi thứ ba nằm ở hệ thống nhiếp ảnh. Nhìn lướt qua, độ phân giải của cụm camera sau hoàn toàn giống hệt thế hệ cũ với cảm biến chính 50MP có hỗ trợ chống rung quang học, camera góc siêu rộng 8MP (góc chụp 123 độ) và camera macro 5MP. Camera selfie ở mặt trước cũng duy trì ở độ phân giải 12MP.
Điểm khác biệt thực sự nằm ở kích thước cảm biến của camera chính đã được làm lớn hơn, đạt mức 1/1,56 inch so với kích thước 1/1,96 inch của phiên bản trước đó. Nâng cấp phần cứng này hứa hẹn sẽ giúp ống kính thu nhận ánh sáng tốt hơn, từ đó cải thiện chất lượng ảnh chụp tổng thể.
Thay đổi vi xử lý và giữ nguyên dung lượng pin
Thay đổi thứ tư và cũng là yếu tố cốt lõi bên trong chính là cấu hình phần cứng. Chiếc Samsung A37 5G được chuyển sang sử dụng vi xử lý Exynos 1480, thay thế cho con chip Snapdragon 6 Gen 3.
Mặc dù trên lý thuyết, con chip Exynos 1480 mang lại hiệu năng nhỉnh hơn, nhưng sự chênh lệch này được đánh giá là không quá đáng kể. Về phần mềm, máy sẽ được cài sẵn giao diện One UI 8.5 hoạt động trên nền tảng hệ điều hành Android 16. Xét về khía cạnh năng lượng, thiết bị vẫn duy trì viên pin dung lượng 5000 mAh cùng công suất sạc nhanh 45W, máy không được trang bị công nghệ pin silicon carbon mới và người dùng vẫn sẽ không được tặng kèm củ sạc bên trong hộp.
Tổng kết
Nhìn chung, đây không phải là một bước nhảy vọt quá lớn về mặt công nghệ. Ba sự thay đổi chính trên thiết bị bao gồm chuẩn kháng nước IP68, kích thước cảm biến camera chính lớn hơn một chút và vi xử lý Exynos 1480.
Samsung Galaxy A37 đang được bán tại Thế Giới Di Động với mức giá từ 10,29 triệu đồng, đi kèm 24 tháng bảo hành, tặng sạc dự phòng 10.000 mAh.