Gã trai ở Cần Thơ đi tù vì làm ''vợ nhí'' mang thai rồi xâm hại luôn em vợ

Thiện Chí,
Chia sẻ

Trong thời gian chung sống với thiếu nữ, gã trai ở Cần Thơ lại có quan hệ tình dục với em ruột của vợ.

TAND TP Cần Thơ hôm nay xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Văn Thuận (tự “Mèo”, 25 tuổi, ngụ quận Cái Răng) về tội “Giao cấu với trẻ em”. Trước đó, Thuận bị TAND tuyên phạt 4 năm tù về tội danh nói trên.

Gã trai ở Cần Thơ đi tù vì làm ''vợ nhí'' mang thai rồi xâm hại luôn em vợ - Ảnh 1.

Bị cáo Thuận tại tòa phúc thẩm

Theo bản án sơ thẩm, năm 2012, Nguyễn Văn Thuận quen biết và quan hệ tình dục với Ngọc (tên đã đổi, SN 1997). Tháng 9/2012, Ngọc có thai với Thuận nên gia đình tổ chức đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Tháng 5/2013, Ngọc sinh được một bé trai. Thời điểm này, Ngọc chưa đủ 16 tuổi.

Đến năm 2015, Thuận và bé Hằng (tên đã đổi, SN 2002, em ruột của Ngọc) phát sinh tình cảm. Cả hai nhiều lần quan hệ tình dục với nhau, khi đó Ngọc chưa đủ 13 tuổi. Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan công an và Thuận thừa nhận hành vi phạm tội.

Tòa phúc thẩm xét thấy bị cáo Thuận không cung cấp thêm được chứng cứ hay tình tiết mới, cũng như thấy mức án cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp, nên đã bác kháng cáo, giữ nguyên hình phạt.

Chia sẻ