FTU là Harvard, Bách khoa là MIT, NEU là Stanford, còn ĐH Y Hà Nội thì sao? Không giống bất kỳ ngôi trường nào khác!

Thiên AN,
Chia sẻ

Nếu mỗi trường đại học đại diện cho một "đế chế" thì ĐH Y Hà Nội chính là...

Trong cộng đồng học sinh, sinh viên Việt Nam, việc ví von các trường đại học Việt Nam với những "ông lớn" học thuật của thế giới từ lâu đã trở thành một thú vui học đường đầy sáng tạo. Chẳng hạn, FTU thường được gọi là "Harvard Chùa Láng" với phong cách quốc tế và sự năng động của sinh viên. NEU giống như "Stanford Việt Nam" vì tính thực tiễn và tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ. Còn Bách khoa Hà Nội thì chẳng khác gì "MIT Việt Nam", nổi tiếng vì đào tạo kỹ thuật chuyên sâu, môi trường học hành khắc nghiệt và đầu ra chất lượng.

Nhưng nếu đã có Harvard, Stanford, MIT phiên bản Việt thì đâu sẽ là cái tên tương ứng với trường Đại học Y Hà Nội - ngôi trường gắn liền với hai chữ "thiêng liêng" nhưng cũng vô cùng áp lực: ngành y?

FTU là Harvard, Bách khoa là MIT, NEU là Stanford, còn ĐH Y Hà Nội thì sao? Không giống bất kỳ ngôi trường nào khác!- Ảnh 1.

Trường Đại học Y Hà Nội

Một bạn trẻ đã đưa câu hỏi này cho "trợ lý ảo" ChatGPT. Và dưới đây là cách chatbot này suy luận. Xin nhấn mạnh, câu trả lời của ChatGPT không phải chân lý tuyệt đối nhưng dù sao cũng là một góc nhìn thú vị để cùng suy ngẫm.

Trường ĐH Y Hà Nội giống trường nào nhất trên thế giới?

ChatGPT cho rằng, khi nhắc đến ĐH Y Hà Nội, không nên chỉ so sánh dựa trên danh tiếng hay thứ hạng toàn cầu mà cần tìm một trường có bản sắc tương đồng. Các yếu tố cần cân nhắc ở đây là tinh thần học thuật nghiêm túc, truyền thống lâu đời và sự cống hiến thầm lặng cho những ngành học gắn liền với sức khỏe cùng sự sống con người.

Với tiêu chí ấy, có một cái tên hiện lên rõ ràng nhất. Đó chính là Đại học Johns Hopkins (Johns Hopkins University) của Mỹ - biểu tượng toàn cầu về giáo dục và nghiên cứu y khoa.

FTU là Harvard, Bách khoa là MIT, NEU là Stanford, còn ĐH Y Hà Nội thì sao? Không giống bất kỳ ngôi trường nào khác!- Ảnh 2.

ChatGPT cho rằng trường ĐH Y Hà Nội có nét tương tự với Đại học Johns Hopkins

Vì sao ĐH Y Hà Nội có thể được ví như "Johns Hopkins Việt Nam"?

1. Truyền thống lâu đời, tinh thần phụng sự

ĐH Johns Hopkins được thành lập năm 1876, là đại học nghiên cứu đầu tiên của Mỹ và luôn nằm trong top đầu thế giới về y học, y tế công cộng, điều dưỡng. Trường không chỉ đào tạo ra những bác sĩ giỏi mà còn dẫn đầu trong nghiên cứu và cải cách y tế toàn cầu.

Còn tại Việt Nam, ĐH Y Hà Nội là cái tên gần như mặc định khi nhắc đến "trường đào tạo bác sĩ". Với lịch sử hơn 120 năm, trường là cái nôi của hàng chục nghìn bác sĩ, y tá, giáo sư ngành y - những người đã và đang cống hiến thầm lặng cho hệ thống y tế Việt Nam.

2. Áp lực học tập nặng nề, đầu vào, đầu ra đều "gắt"

Sinh viên Y Hà Nội luôn được biết đến là những người học hành vất vả nhất. Họ phải đối diện với lịch học dày đặc, nội dung chuyên sâu, thời gian đào tạo kéo dài đến 6 năm, thi cử khắt khe và áp lực không ngừng nghỉ từ thực hành bệnh viện đến những đêm trực.

Tương tự, tại Johns Hopkins, sinh viên không chỉ học lý thuyết mà còn phải gắn với nghiên cứu và bệnh viện thực hành ngay từ sớm. Họ được đào tạo để không chỉ là bác sĩ, mà còn là người ra quyết định y tế, nhà khoa học và nhà hoạch định chính sách y tế tương lai.

3. Không hào nhoáng nhưng đóng vai trò thiết yếu

Không giống nhiều trường có truyền thông mạnh hay môi trường sôi động, ĐH Y Hà Nội hiếm khi phô trương về mình. Nhưng trong giới chuyên môn, ai cũng hiểu đây là nơi đào tạo ra những người gắn bó với trách nhiệm nặng nề và cao cả bậc nhất: chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Trong những thời điểm căng thẳng nhất của ngành y, từ bệnh viện đến chiến dịch y tế lớn, dấu ấn của giảng viên và cựu sinh viên trường luôn hiện diện.

Tương tự, Đại học Johns Hopkins - một trong những biểu tượng giáo dục y khoa hàng đầu thế giới cũng đã đóng vai trò quan trọng trong các cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu, từ việc nghiên cứu vaccine đến việc đào tạo chuyên gia và tham gia vào chính sách y tế công. Cả hai ngôi trường đều đại diện cho tinh thần học thuật gắn liền với phục vụ con người, âm thầm, bền bỉ và không cần ồn ào.

FTU là Harvard, Bách khoa là MIT, NEU là Stanford, còn ĐH Y Hà Nội thì sao? Không giống bất kỳ ngôi trường nào khác!- Ảnh 3.

Sinh viên ĐH Y Hà Nội

FTU là Harvard, Bách khoa là MIT, NEU là Stanford, còn ĐH Y Hà Nội thì sao? Không giống bất kỳ ngôi trường nào khác!- Ảnh 4.

Johns Hopkins

Những cái tên khác cũng được cân nhắc

Ngoài Johns Hopkins, ChatGPT cũng từng cân nhắc tới Viện Caroline (Karolinska Institutet) (Thụy Điển) - nơi trao giải Nobel Y học, hay trường Cao đẳng Hoàng gia Luân Đôn(Imperial College London) (Anh) - một ngôi trường có thế mạnh về y sinh. Nhưng nhìn chung, những cái tên này thiên về nghiên cứu chuyên sâu hoặc kỹ thuật sinh học hiện đại, trong khi ĐH Y Hà Nội đại diện cho một mô hình trường y truyền thống, đào tạo bác sĩ theo lối nghiêm cẩn, gắn chặt với thực hành, tương tự tinh thần của Johns Hopkins.

"Johns Hopkins Việt Nam" - biểu tượng thầm lặng

Nếu Harvard, Stanford hay MIT là những biểu tượng của sự thành công, đổi mới và danh vọng, thì Johns Hopkins và ĐH Y Hà Nội lại đại diện cho những giá trị âm thầm hơn như cống hiến, kỷ luật, nhân đạo và trách nhiệm xã hội.

Không phải ai cũng dám chọn học Y. Không phải ai cũng đủ sức đi đến cùng. Nhưng nếu bạn đủ đam mê và cam kết, ĐH Y Hà Nội chính là nơi rèn luyện cả kiến thức lẫn bản lĩnh, để sau này, trong khoảnh khắc sinh tử, người ta có thể tin tưởng gọi bạn là "bác sĩ".

Chia sẻ