Frédéric Arnault – Người thừa kế tài năng của gia tộc Arnault trong đế chế hàng hiệu xa xỉ và mối tình với "nàng thơ" BLACKPINK
Frédéric Bernard Jean Étienne Arnault là một doanh nhân trẻ tuổi đầy triển vọng nổi bật trong gia tộc Arnault - gia đình sở hữu tập đoàn xa xỉ lớn nhất thế giới.
Frédéric Arnault (Frédéric Bernard Jean Étienne Arnault), sinh ngày 7 tháng 11 năm 1995 tại Neuilly-sur-Seine, Pháp, là một doanh nhân trẻ tuổi đầy triển vọng và là một trong những nhân vật nổi bật trong gia tộc Arnault – gia đình sở hữu tập đoàn hàng xa xỉ lớn nhất thế giới, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. Là con trai thứ tư của tỷ phú Bernard Arnault và người vợ thứ hai, nghệ sĩ dương cầm người Canada Hélène Mercier, Frédéric đã nhanh chóng khẳng định tên tuổi của mình trong ngành công nghiệp xa xỉ, đặc biệt là lĩnh vực đồng hồ cao cấp.
Với vai trò Giám đốc Điều hành (CEO) của bộ phận Đồng hồ LVMH từ năm 2024, cùng những thành tựu nổi bật tại thương hiệu TAG Heuer, Frédéric không chỉ là người thừa kế mà còn là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn, kết hợp giữa truyền thống và sự đổi mới để đưa các thương hiệu xa xỉ tiến xa hơn trong kỷ nguyên số.

Frédéric Arnault - "cậu ấm" gia thế khủng của LVMH.
"Cậu ấm" sở hữu nền tảng giáo dục khủng
Frédéric Arnault lớn lên trong một gia đình có ảnh hưởng sâu sắc đến nghệ thuật, văn hóa và kinh doanh. Cha anh, Bernard Arnault, là người sáng lập và chủ tịch của LVMH, tập đoàn sở hữu hơn 75 thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany & Co., và TAG Heuer. Mẹ anh, Hélène Mercier, là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, người đã truyền cảm hứng cho Frédéric trong việc học piano từ nhỏ. Anh từng biểu diễn cùng mẹ và cha – người cũng là một nghệ sĩ piano nghiệp dư – trong một buổi hòa nhạc tại Moscow vào năm 2017 trước 2000 khán giả, cho thấy niềm đam mê âm nhạc vẫn luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh.
Về học vấn, Frédéric được đào tạo tại những ngôi trường danh giá nhất nước Pháp. Anh theo học tại Lycée Saint-Louis-de-Gonzague và Lycée Louis-le-Grand, hai ngôi trường nổi tiếng với chương trình dự bị đại học nghiêm ngặt. Năm 2014, anh được nhận vào École Polytechnique, trường kỹ thuật hàng đầu của Pháp, nơi cha và anh trai Alexandre cũng từng theo học. Tại đây, Frédéric tốt nghiệp với bằng cử nhân về Toán học Ứng dụng và Khoa học Máy tính vào năm 2018. Nền tảng học vấn vững chắc này đã trang bị cho anh một tư duy phân tích sắc bén và khả năng giải quyết vấn đề, những kỹ năng sau này trở thành lợi thế trong sự nghiệp kinh doanh.
Trong thời gian học đại học, Frédéric đã thể hiện tố chất của một doanh nhân. Năm 2017, anh đồng sáng lập NEOS, một startup chuyên về thanh toán di động, cùng với một người bạn học tại École Polytechnique. Chỉ 18 tháng sau, startup này được ngân hàng BNP Paribas mua lại với giá 20 triệu euro, đánh dấu bước đầu tiên trong hành trình kinh doanh của Frédéric.
Hành trình sự nghiệp xuất sắc tại LVMH
Frédéric Arnault gia nhập LVMH vào năm 2017, bắt đầu với vai trò Trưởng bộ phận Công nghệ Kết nối tại TAG Heuer, thương hiệu đồng hồ xa xỉ Thụy Sĩ mà LVMH mua lại vào năm 1999. Thời điểm đó, Frédéric chỉ mới 22 tuổi, nhưng anh đã mang đến một luồng gió mới cho thương hiệu với tư duy công nghệ và sự nhạy bén trong việc nắm bắt xu hướng thị trường. Anh dẫn dắt việc phát triển dòng đồng hồ thông minh Connected Watch, một bước đi táo bạo nhằm kết hợp giữa nghệ thuật chế tác đồng hồ truyền thống và công nghệ hiện đại.
Năm 2018, Frédéric được thăng chức làm Giám đốc Chiến lược và Kỹ thuật số của TAG Heuer. Trong vai trò này, anh đã đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số của thương hiệu, từ việc cải thiện trải nghiệm khách hàng trực tuyến đến việc hợp tác với các ngôi sao nổi tiếng như Ryan Gosling, Jacob Elordi, và Patrick Dempsey để nâng cao hình ảnh thương hiệu. Một trong những sáng kiến đáng chú ý của anh là ra mắt phiên bản đồng hồ thông minh đặc biệt Super Mario vào năm 2022, thể hiện sự sáng tạo và tinh thần trẻ trung mà anh muốn mang đến cho TAG Heuer.

Năm 2020, ở tuổi 25, Frédéric được bổ nhiệm làm CEO của TAG Heuer, trở thành một trong những CEO trẻ nhất trong ngành công nghiệp đồng hồ xa xỉ. Dưới sự lãnh đạo của anh, TAG Heuer đã trải qua một cuộc cách mạng về cả thương hiệu lẫn sản phẩm. Anh tập trung vào việc tái định vị TAG Heuer như một thương hiệu dành cho những người trẻ, tham vọng, và luôn hướng tới thành công. Bộ sưu tập Carrera “Glassbox” lấy cảm hứng từ phong cách cổ điển được anh giới thiệu đã nhận được sự hoan nghênh rộng rãi, trong khi dòng Connected Watch tiếp tục củng cố vị thế của TAG Heuer trong thị trường đồng hồ thông minh.
Theo ước tính của Morgan Stanley, doanh thu của TAG Heuer đã tăng từ 682 triệu CHF (733 triệu euro) năm 2021 lên 729 triệu CHF (784 triệu euro) năm 2022, phản ánh sự thành công của Frédéric trong việc tái định hướng thương hiệu. Những nỗ lực của anh cũng được Stéphane Bianchi, CEO của Bộ phận Đồng hồ và Trang sức LVMH, đánh giá cao: “Tầm nhìn độc đáo và đột phá của Frédéric đã mang đến sự chuyển đổi ngoạn mục cho TAG Heuer, khôi phục vị thế của thương hiệu như một nhãn hiệu đồng hồ xa xỉ hàng đầu”.
Tháng 1 năm 2024, Frédéric được bổ nhiệm làm CEO của Bộ phận Đồng hồ LVMH, chịu trách nhiệm quản lý ba thương hiệu lớn: TAG Heuer, Zenith, và Hublot, với tổng doanh thu 1,7 tỷ euro. Vai trò này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của anh, đưa anh lên vị trí lãnh đạo toàn bộ mảng đồng hồ của tập đoàn. Frédéric báo cáo trực tiếp cho Stéphane Bianchi, và các CEO của Zenith, Hublot, và TAG Heuer (nay do Julien Tornare đảm nhiệm) báo cáo cho anh.

Cùng năm 2024, Frédéric được bổ nhiệm làm Giám đốc Điều hành của Financière Agache, công ty nắm giữ của gia đình Arnault, sở hữu 48% vốn và 64% quyền biểu quyết của LVMH. Vào tháng 4 năm 2025, anh rời Bộ phận Đồng hồ để gia nhập Loro Piana, một thương hiệu thời trang cao cấp khác của LVMH, cho thấy sự linh hoạt và khả năng thích nghi của anh trong việc đảm nhận các vai trò mới.
Phong cách lãnh đạo của Frédéric Arnault được mô tả là sự kết hợp giữa truyền thống và đổi mới. Anh tôn trọng di sản của các thương hiệu xa xỉ nhưng không ngần ngại thử nghiệm để đáp ứng nhu cầu của thế hệ khách hàng mới. Sự am hiểu về công nghệ đã giúp anh thúc đẩy các sáng kiến như đồng hồ thông minh và các chiến dịch tiếp thị số hóa, trong khi sự nhạy bén kinh doanh giúp anh duy trì giá trị cốt lõi của các thương hiệu như TAG Heuer.
Frédéric cũng nổi bật với khả năng xây dựng các mối quan hệ đối tác chiến lược. Anh đã chọn những đại sứ thương hiệu không chỉ nổi tiếng mà còn thực sự đam mê sản phẩm của TAG Heuer, tránh những mối quan hệ mang tính giao dịch. Những quyết định này đã giúp thương hiệu xây dựng được sự kết nối mạnh mẽ với khách hàng trẻ tuổi và tăng cường sự hiện diện trên toàn cầu.
Đời tư bị "nhòm ngó" sau khi hẹn hò với "nàng thơ" của BLACKPINK
Ngoài công việc, Frédéric Arnault là một người có nhiều sở thích đa dạng. Anh là một nghệ sĩ piano nghiệp dư, thường xuyên chơi nhạc cổ điển cùng mẹ và tham gia các buổi hòa nhạc gia đình. Anh cũng đam mê thể thao và thời trang, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang và nghệ thuật của LVMH với phong cách tinh tế.
Về đời tư, Frédéric được cho là đang hẹn hò với Lalisa Manoban (Lisa), thành viên của nhóm nhạc K-pop BLACKPINK, kể từ năm 2022. Mặc dù cả hai chưa chính thức xác nhận, họ thường xuyên bị bắt gặp cùng nhau tại các sự kiện riêng tư, và lời bài hát trong ca khúc Moonlit Floor của Lisa dường như ám chỉ mối quan hệ này. Frédéric luôn giữ kín đời tư, tập trung vào công việc và tránh những tranh cãi liên quan đến tin đồn cá nhân.
Là một trong năm người con của Bernard Arnault, Frédéric được xem là một ứng cử viên tiềm năng để kế nhiệm cha mình trong tương lai, cùng với các anh chị em Delphine (CEO của Christian Dior), Antoine (Giám đốc Truyền thông LVMH), Alexandre (Phó Tổng Giám đốc Tiffany & Co.), và Jean (Giám đốc Tiếp thị và Phát triển Đồng hồ Louis Vuitton). Tuy nhiên, Bernard Arnault từng nhấn mạnh rằng người kế nhiệm sẽ là người phù hợp nhất, không nhất thiết phải là con cái trong gia đình.
Sự bổ nhiệm Frédéric vào các vị trí lãnh đạo quan trọng, bao gồm Hội đồng Quản trị LVMH và Financière Agache, cho thấy anh đang được chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm nhận các vai trò lớn hơn. Khả năng lãnh đạo, tư duy chiến lược, và thành tựu tại TAG Heuer đã củng cố vị thế của anh trong tập đoàn và ngành công nghiệp xa xỉ.
Frédéric Arnault không chỉ là người thừa kế của một trong những gia đình giàu có nhất thế giới mà còn là một nhà lãnh đạo trẻ tuổi đầy triển vọng, người đang định hình tương lai của ngành công nghiệp xa xỉ. Với nền tảng giáo dục vững chắc, tư duy đổi mới, và sự nhạy bén trong kinh doanh, anh đã đưa TAG Heuer và Bộ phận Đồng hồ LVMH đạt được những thành tựu đáng kể. Dù tương lai của anh tại LVMH vẫn còn nhiều điều để khám phá, Frédéric Arnault đã chứng minh rằng anh không chỉ sống dưới cái bóng của cha mình mà còn tạo ra dấu ấn riêng, trở thành một ngôi sao sáng trong thế giới xa xỉ.