Đọ độ giàu có các sao bằng tuổi

Emma Watson và Kristen Stewart: Người tiết kiệm, kẻ thích vung tiền

Leslie,
Chia sẻ

Sở hữu tổng tài sản không chênh lệch bao nhiêu nhưng cách tiêu tiền của Emma Watson lại tiết kiệm hơn so với Kristen Stewart.

Cùng đóng vai nữ chính trong phiên bản phim chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng và là hai nghệ sĩ nữ được trả công cao nhất, không ít lần Emma WatsonKristen Stewart bị đặt lên bàn cân. Song, lối sống vô cùng khác biệt, lẫn suy nghĩ, tính cách, quan điểm tiêu tiền xa xỉ của hai ngôi sao sinh năm 1990 này đều khiến người hâm mộ ngạc nhiên. 

Sự nghiệp & Đời sống tình cảm

Emma và Kristen đều giàu có

Emma Watson khởi nghiệp nhờ vai diễn Hermione Granger trong series "Harry Potter" đình đám. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thật sự nổi tiếng. Thậm chí, xuất phát điểm cho việc cô tham gia thử vai cũng là để... "cho vui". Sau khi "Harry Potter" chính thức khép lại, cô tạm ngưng mọi hoạt động nghệ thuật, tiếp tục hoàn thành bậc Đại học tai trường Brown, hòa nhập vào cuộc sống sinh viên bình thường trước khi trở lại với màn ảnh lớn. 

Vì thế, Emma Watson thường được khán giả đặt cho biệt danh đầy yêu mến - "Bông hồng nước Anh", tượng trưng cho sắc đẹp, sự khôn khéo, lẫn chí tiến thủ trong học hành.

Emma Watson và Kristen Stewart

Ngược lại, Kristen Stewart sinh trưởng trong một gia đình hoạt động nghệ thuật. Bố của cô là John Stewart - nhà sản xuất của đài Fox, còn mẹ là giám đốc, đạo diễn Jules Stewart. Vì thế, cô bước chân vào showbiz năm 9 tuổi và được đóng vai phụ trong các phim điện ảnh. Sự nghiệp của cô bắt đầu nhờ vai diễn Bella Swan trong series "Chạng vạng". 

Lối sống phóng khoáng và quyết tâm thăng tiến trong nghệ thuật tạo nên Kristen Stewart - nữ diễn viên Mỹ đầu tiên và duy nhất được vinh danh tại Lễ trao giải César tại Pháp. Cô được cho là đăng kí học Đại học vào cuối năm 2013 tại Đại học California, chuyên ngành Anh văn.

Emma Watson và bạn trai
Emma Watson từng hẹn hò với bạn học Will Adamowicz trong 2 năm trước khi gặp gỡ Matthew Janney - nam sinh viên tại Đại học Oxford trong buổi trao đổi sinh viên tại trường. Emma Watson từng cho hay: "Tôi không muốn hẹn hò với người nổi tiếng, nhưng điều đó thật không công bằng với bạn trai của tôi. Chỉ trong một đêm và họ bất chợt trở thành chủ đề bàn tán của dư luân. Tôi ước mình có thể bảo vệ họ!". Trước đó, Emma Watson chia sẻ cô từng "mê mệt" bạn diễn Tom Felton, người đóng vai phản diện Draco Malfoy trong series "Harry Potter".

Kristen Stewart và bạn trai Robert Pattinson
Kristen Stewart lại không hề ngại khi hẹn hò với sao nổi tiếng. Mối quan hệ của cô và bạn diễn Robert Pattison từng một thời khiến giới trẻ ngưỡng mộ. Tuy nhiên, scandal ngoại tình của Kristen Stewart và đạo diễn Rupert Sanders trở thành "vết nhơ" trong sự nghiệp của cả hai. Trong khi tình cũ đã yên ổn với người mới thì Kristen Stewart vẫn "lẻ bóng" và dính vào tin đồn với "trai đẹp X-Men" Nicholas Hoult. Cô còn bị nghi là đang hẹn hò đồng tính với bạn thân Alicia Cargile.  

Cách tiêu tiền hoàn khác biệt

Emma Watson
Nhờ "Harry Potter", tính đến nay, Emma Watson đã sở hữu tổng giá trị tài sản lên đến 60 triệu đô.

Kristen Stewart
Không hề kém cạnh, "Chạng vạng" cùng các hoạt động từ bé mang về cho Kristen Stewart tổng giá trị tài sản 70 triệu đô.

Căn hộ của Emma Watson
Emma Watson thuê một căn hộ nhỏ ở phía Tây London. Đến nay cô vẫn chưa sở hữu bất động sản nào. "Nàng phù thủy nhỏ" từng cho biết: "Tôi biết mình khá ngớ ngẩn... nhưng tôi luôn đắn đo và suy nghĩ kỹ trước khi vung tiền cho một thứ gì đó. Việc mua một căn nhà cũng vậy, tôi khá hồi hộp bởi nó khiến tôi cảm thấy mình đã trưởng thành". Cuối năm 2014, Emma Watson được cho là đang tìm mua một căn nhà tại Mỹ, và cô đã chọn căn hộ trên phố 72, New York trị giá hơn 10 triệu đô. 

Nhà của Emma Watson sở hữu
Emma Watson có sở hữu một căn nhà gỗ trong khu resort nghỉ dưỡng trượt tuyết của Pháp. Cô mua nó với giá 1 triệu đô vào năm 2008, tuy nhiên nhiều nguồn tin cho hay cô đã "trả giá" nhiều lần và đắn đo rất lâu mới ra quyết định chi trả. Căn hộ nhỏ này hiện tại trị giá 3 - 4 triệu Euro.

Nhà của Kristen Stewart
Kristen Stewart chi trả 2,2 triệu đô để mua căn nhà ở Los Filez, Los Angeles, cách nhà cũ của Robert Pattinson khoảng 3km. Cô mua nó với nỗ lực hàn gắn mối quan hệ này sau scandal ngoại tình với đạo diễn Rupert Sanders. 

Nhà của Kristen
Trước đó, Kristen Stewart từng sống trong căn hộ 6 triệu đô ở Los Angeles do Robert Pattinson chi trả. Sau khi chia tay, cô lập tức mua căn hộ gần sát bờ biển trị giá 4,8 triệu đô, rộng hơn 450 mét vuông và dọn đến đây nghỉ ngơi một thời gian. Biệt thự xa xỉ này do mẹ cô, đạo diễn Jules Stewart đứng tên. 

Xe của Emma Watson
Chiếc Toyota Prius trị giá gần 25 nghìn đô là thứ giá trị nhất mà Emma Watson sở hữu cho đến nay, bên cạnh căn nhà gỗ nghỉ dưỡng tại Pháp. 

Xe Kristen Stewart
Kristen Stewart sở hữu một chiếc Toyta Tacoma (hơn 20.000 đô), Dodge Magnum (khoảng 38.000 đô) và Mini Cooper (hơn 21.000 đô).

Giày của Emma Watson
Emma Watson từng thừa nhận cô chỉ sở hữu vỏn vẹn 8 đôi giày để tham gia các sự kiện lớn.

Giày Emma Watson
Tuy nhiên, cô sở hữu tủ giày trị giá khoảng 14.000 đô. Emma Watson cho hay: "Tôi không mang túi hàng hiệu hay kính đắt tiền. Tôi chỉ có khoảng 8 đôi giày để tham gia các sự kiện lớn thôi".

Giày Kristen Stewart
Kristen Stewart sở hữu hơn 50 đôi giày từ các thương hiệu nổi tiếng trị hơn 100.000 đô, đó là chưa kể tủ giày đầy ắp các đôi Converse, Vans và giày thể thao thương hiệu khác để đi lại hàng ngày.

Thú cưng của Kristen
Kristen Stewart sở hữu một chú chó lai sói trị giá từ 300.0000 - 500.000 đô/con. Một nguồn tin cho hay: "Kristen và mẹ của cô ấy rất thích sói, và họ không nghĩ việc sở hữu một chú chó lai sói là sai trái". Bản thân bà Jules Stewart từng lên tiếng xác nhận tin đồn này, đồng thời khẳng định thú cưng của bà và con gái rất an toàn vì không thuần chủng sói.

Thú cưng của Kristen Stewart
Cô còn sở hữu nhiều cún cưng khác, trị giá không kém "em" sói lai của mình.

Thú cưng Emma Watson
Emma Watson sở hữu một chú cún tên là Darcy, và cô từng bị lên án gay gắt khi nhuộm hồng Darcy. Nàng "phù thủy nhỏ" từng gây sốc khi tuyên bố muốn có một... chú rồng làm thú cưng.

Vệ sĩ Emma Watson
Mỗi năm, Emma Watson chi khoảng 150.000 đô để thuê vệ sĩ. Vệ sĩ của cô từng là cựu cảnh sát NYC và từng có mặt tại Lễ tốt nghiệp của cô tại Đại học Brown. 

Watson giàu có, tiêu tiền
Emma Watson khá kĩ lưỡng trong việc tiêu tiền, và nhiều nguồn tin cho hay cô đã "mất ngủ" gần một tháng trời trước khi chính thức mua căn nhà gỗ vào năm 2008. Đây là thứ mà cô đã mơ ước có được từ rất lâu, vì thế bố mẹ đã khuyến khích cô mua nó.

Kristen Stewart
Kristen Stewart lại khá "sộp" trong các khoảng chi tiêu của mình. Kỉ niệm 3 năm yêu đương với tình cũ Robert Pattison, cô từng mua tặng anh một chiếc piano trị giá 50.000 bảng Anh. Thậm chí để thỏa mãn đam mê ca hát của bạn trai "Chạng vạng", trong khoảng thời gian hai người chung sống, cô đã mua ít nhất 2 dàn máy karaoke để tặng anh. Cô còn từng khiến người hâm mộ giật mình khi khẳng định mỗi năm chi một khoảng nhất định để mua "đồ chơi người lớn". 

(Nguồn: Tổng hợp)
Chia sẻ