Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa thêm một ngày, người Sài Gòn nô nức kéo đến thưởng ngoạn

Bài, ảnh: Thiên Kim,
Chia sẻ

Hay tin đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa thêm một ngày, nhiều gia đình Sài Gòn đã tranh thủ thời gian đến đây du xuân, thưởng lãm trước khi đường hoa năm nay đóng cửa.

Theo dự tính, đường hoa Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) chỉ mở cửa từ ngày 25-1 đến hết ngày 30-1 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 4 Tết âm lịch), tuy nhiên trước nhu cầu được thưởng lãm, du xuân của đại đa số người dân, lãnh đạo thành phố đã quyết định giữ lại công trình mừng Tết Đinh Dậu 2017 đến mùng 5 Tết. Nắm bắt cơ hội này, nhiều người Sài Gòn cũng như người dân ngoại tỉnh đã cùng gia đình của mình đến vui chơi trong ngày cuối cùng trước khi đường hoa đóng cửa.

Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa thêm một ngày, người Sài Gòn nô nức kéo đến thưởng ngoạn - Ảnh 1.

Biển người du xuân tại đường hoa Nguyễn Huệ mùng 5 Tết.

Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa thêm một ngày, người Sài Gòn nô nức kéo đến thưởng ngoạn - Ảnh 2.

Trẻ con thích thú với những vòi nước xung quanh các quả trứng gà sặc sỡ.

Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa thêm một ngày, người Sài Gòn nô nức kéo đến thưởng ngoạn - Ảnh 3.

Nhiều gia đình tranh thủ thời gian dạo đuòng hoa ngày cuối cùng vì những ngày trước chưa có dịp đi.

Trong số những gia đình đến dạo đường hoa, có không ít người vì những hoàn cảnh khác nhau mà không có cơ hội đi thăm quan công trình độc đáo này cùng người thân trước đó.

Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa thêm một ngày, người Sài Gòn nô nức kéo đến thưởng ngoạn - Ảnh 4.

Vẫy tay đến những màn hình lớn, hẹn gặp đường hoa vào năm sau.

Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa thêm một ngày, người Sài Gòn nô nức kéo đến thưởng ngoạn - Ảnh 5.

Nhiều cặp đôi hẹn hò tại đường hoa.

Anh Đại (36 tuổi, nhà ở Q.6) cho biết vì phải làm việc trong những ngày Tết nên đây là lần đầu tiên anh đến với đường hoa Nguyễn Huệ. "Nếu thành phố không mở cửa đường hoa thêm một ngày thì chắc tôi cũng không thể cùng vợ con đi chơi xuân tại đây" – anh nói.

Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa thêm một ngày, người Sài Gòn nô nức kéo đến thưởng ngoạn - Ảnh 6.

Trẻ nhỏ thích thú nô đùa.

Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa thêm một ngày, người Sài Gòn nô nức kéo đến thưởng ngoạn - Ảnh 7.

Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa thêm một ngày, người Sài Gòn nô nức kéo đến thưởng ngoạn - Ảnh 8.

Cha cõng con trên lưng.

Tương tự, anh Tiến (quê Ninh Thuận) cũng chia sẻ rằng anh rất vui khi đường hoa mở thêm một ngày, để anh được chiêm ngưỡng một công trình đẹp như vậy trong mùa xuân mới. "Mình làm nghề xây dựng lại xa nhà, nên Tết phải về quê cùng gia đình, đến hôm nay mới lên. Cứ tưởng đường hoa đã dẹp rồi nhưng nghe vợ nói vẫn còn nên dẫn vợ ra đây liền" – anh vui vẻ nói.

Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa thêm một ngày, người Sài Gòn nô nức kéo đến thưởng ngoạn - Ảnh 9.

Nhiều người lưu giữ lại những khoảnh khắc cuối cùng của linh vật gà.

Nhiều người khác cũng cho rằng việc mở cửa đường hoa thêm một ngày là hợp lý, giúp những người dân ở ngoại thành hay những người bận việc có thêm thời gian thu xếp để vui chơi. Chị Trang (nhà quân 8) cho biết hôm trước đã đi một lần những vẫn còn muốn đi nữa vì  được nghỉ làm đến tận mùng 10 âm lịch: "Đường hoa rất đẹp, chỉ đi một lần thì tiếc quá".

Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa thêm một ngày, người Sài Gòn nô nức kéo đến thưởng ngoạn - Ảnh 10.

Một "ông thần" tài đắt khách đến chụp hình.

Đến hơn 18 giờ cùng ngày, đường hoa vẫn trong tình trạng khá đông đúc. Nổi bật nhất là ở khu vực hai màn hình lớn được ban tổ chức lắp đặt sẵn. Người dân cùng huớng về màn hình, đồng loạt vẫy tay như lời chào tạm biệt, để xuân sau lại gặp lại đường hoa với một màu áo mới chỉnh chu hơn, lộng lẫy hơn.

Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa thêm một ngày, người Sài Gòn nô nức kéo đến thưởng ngoạn - Ảnh 11.

Khu vực đường sách cũng thu hút nhiều gia đình đến "tự sướng".

Tại khu vực có hai linh vật gà lớn, nhiều chiếc điện thoại được giơ lên để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất. Khu vực đường sách cũng có rất đông nam thanh nữ tứ đến dạo chơi. Trong khi đó, những gian hàng tò he và trò chơi dân gian đã bắt đầu được dọn dẹp dần.

Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa thêm một ngày, người Sài Gòn nô nức kéo đến thưởng ngoạn - Ảnh 12.

Nhiều người lớn tuổi tập trung tại tiểu cảnh chợ Bến Thành để hoài niệm một thời tuổi trẻ.

Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa thêm một ngày, người Sài Gòn nô nức kéo đến thưởng ngoạn - Ảnh 13.

Con đẩy mẹ đi tham quan đường hoa.

Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa thêm một ngày, người Sài Gòn nô nức kéo đến thưởng ngoạn - Ảnh 14.

Một cô bé cầm trên tay chú tò he được cha mua cho.

Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa thêm một ngày, người Sài Gòn nô nức kéo đến thưởng ngoạn - Ảnh 15.

Cha mẹ ăn kem cùng con.

Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa thêm một ngày, người Sài Gòn nô nức kéo đến thưởng ngoạn - Ảnh 16.

Đường hoa cũng thu hút những gia đình nước ngoài đến tham quan.

Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa thêm một ngày, người Sài Gòn nô nức kéo đến thưởng ngoạn - Ảnh 17.

Đường hoa lộng lẫy nhìn từ trên cao xuống.

Theo lực lượng bảo vệ đường hoa, hoạt động tham quan, vui chơi tại đây sẽ kéo dài đến 22 giờ cùng ngày trước khi được các nhân viên an ninh rào chắn lại để thực hiện công tác tháo dỡ, trả lại cảnh quan cho phố đi bộ như trước dịp Tết Nguyên Đán.

Chia sẻ