Dư luận xôn xao về việc cô giáo livestream phòng thi ở Đồng Nai

Như Phúc ,

Việc một giáo viên tại Đồng Nai phát trực tiếp giờ làm bài thi của học sinh cho hàng nghìn người theo dõi đã gây nên làn sóng phản ứng trong dư luận.

Hình ảnh livestream phòng thi trên điện thoại của nữ giáo viên ở Đồng Nai

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn livestream ghi lại cảnh học sinh đang làm bài thi ngay trong lớp học, do một nữ giáo viên thực hiện. Chỉ trong thời gian ngắn, buổi phát trực tiếp này thu hút hàng nghìn lượt xem, kéo theo hàng loạt bình luận trái chiều.

Đáng lo ngại, không ít ý kiến dưới phần bình luận có lời lẽ đùa cợt, phản cảm nhắm vào các em học sinh xuất hiện trong khung hình.

Sự việc nhanh chóng khiến dư luận bức xúc. Nhiều phụ huynh đặt câu hỏi về tính hợp pháp của hành động này, đồng thời bày tỏ lo ngại khi con em mình có thể bị đưa lên mạng xã hội mà không hề hay biết.

Trao đổi về sự việc này, ông Vũ Văn Đố, Hiệu trưởng Trường THPT Kiệm Tân (xã Gia Tân, tỉnh Đồng Nai) xác nhận người thực hiện livestream là cô O., giáo viên dạy ngữ văn lớp 11 của trường.

Theo ông, quy định của nhà trường chỉ cho phép giáo viên phát trực tiếp trong các hoạt động ngoại khóa phục vụ mục tiêu giáo dục và phát triển năng lực học sinh. Việc livestream trong giờ thi là hoàn toàn không được phép, vừa vi phạm quy chế vừa xâm phạm quyền riêng tư của học sinh. Nhà trường hiện đang làm việc với giáo viên liên quan để làm rõ và đưa ra hướng xử lý phù hợp.

Một số chuyên gia giáo dục cho rằng, hành vi livestream trong giờ thi là không phù hợp và tiềm ẩn nhiều hệ lụy. Việc ghi hình và phát trực tiếp khi chưa có sự đồng ý của những người liên quan đã là xâm phạm quyền riêng tư, đặc biệt nhạy cảm khi đối tượng bị ghi hình là học sinh chưa đủ 18 tuổi.

Không chỉ vậy, phòng thi vốn là không gian đặc thù, chịu sự điều chỉnh bởi những quy định nghiêm ngặt nhằm bảo đảm tính công bằng, bảo mật và nghiêm túc của kỳ thi. Từ trước đến nay, các cơ sở giáo dục đều không cho phép quay phim, chụp ảnh hay sử dụng thiết bị điện tử trong phòng thi để tránh nguy cơ lộ đề, truyền thông tin ra ngoài hoặc phát sinh hành vi gian lận.

Trong bối cảnh đó, việc người có trách nhiệm giám sát kỳ thi lại trực tiếp livestream toàn bộ không gian phòng thi không chỉ làm giảm tính nghiêm túc của kỳ thi mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh nêu gương của người thầy.

Theo các chuyên gia, việc giáo viên tham gia sáng tạo nội dung trên mạng xã hội là xu hướng khó tránh trong thời đại số. Tuy nhiên, mọi hoạt động cần được đặt trong giới hạn rõ ràng, nhất là khi liên quan đến học sinh và các không gian giáo dục đặc thù như phòng thi, nơi kỷ luật và quyền riêng tư phải được đặt lên hàng đầu.

Chia sẻ