Dụ dỗ các thiếu nữ đi lao động rồi lừa bán làm vợ cho người Trung Quốc

V. Đồng,
Chia sẻ

Đối tượng Cụt Thị Tư (27 tuổi) từng sống ở Trung Quốc rồi quay về quê nhà rủ rê các cô gái đi lao động nhưng thực chất bán họ làm vợ.

Ngày 6/7, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết vừa tiếp nhận đối tượng Cụt Thị Tư (27 tuổi, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) từ Đồn biên phòng Mường Ải. Tư bị khởi tố về tội "Mua bán người".

Dụ dỗ các thiếu nữ đi lao động rồi lừa bán làm vợ - Ảnh 1.

Đối tượng Cụt Thị Tư.

Trước đó, vào ngày 29/6, Tư dụ dỗ một cô gái ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn để đưa sang Trung Quốc bán bị Đồn Biên phòng Mường Ải phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Tại cơ quan chức năng, Tư khai nhận đã nhiều năm sống ở Trung Quốc và móc nối với một số người tại đây để đưa các cô gái ở vùng rẻo cao Kỳ Sơn sang bán làm vợ. Tư thường nói dối với mọi người là đưa các cô gái sang Trung Quốc làm việc với lương bổng rất cao. Tuy nhiên, khi sang đến đất khách quê người, Tư trở mặt bán cho những người đan ông Trung Quốc làm vợ.

Trước đó, năm 2018, Tư lừa đưa một nạn nhân sang Trung Quốc bán cho đàn ông mua về làm vợ, lấy 3 vạn nhân dân tệ.

Chia sẻ