Đội trưởng con nhà hoàng tộc, sở hữu tài sản 461 nghìn tỷ của đội tuyển U23 Brunei sẽ đối mặt với U23 Việt Nam tối nay

Lou,
Chia sẻ

Chàng Hoàng tử Faiq Bolkiah của đội tuyển U23 Brunei – người được kế thừa khối tài sản lên đến 15 tỷ bảng Anh (461 nghìn tỷ đồng) hứa hẹn sẽ là gương mặt gây được sự chú ý tại vòng loại U23 châu Á 2020.

Đến hẹn lại lên, giải bóng đá U23 châu Á chính thức khởi động vòng đấu loại, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ trái bóng tròn. 20h hôm nay (22/3), tuyển U23 Việt Nam sẽ mở màn hành trình chinh phục chiếc vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2020 bằng trận gặp U23 Brunei. Với những màn thể hiện mãn nhãn ở mùa giải trước, các chân sút của đội tuyển Việt Nam đang được người hâm mộ đặt rất nhiều kỳ vọng.

Trên lý thuyết, U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Brunei và không khó để dành chiến thắng. Do đó, khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam, Brunei cũng khéo léo tuyển lựa vào đội hình những "chân sút" đẳng cấp nhất. Một trong những gương mặt đình đám đang gây được sự chú ý trong đội hình của đội bóng này chính là chàng cầu thủ Hoàng tử mang tên Faiq Bolkiah.

Cận mặt chân sút con nhà hoàng tộc, sở hữu tài sản 461 nghìn tỷ của đội tuyển Brunei tại vòng loại U23 Châu Á - Ảnh 1.

Cận mặt chân sút con nhà hoàng tộc, sở hữu tài sản 461 nghìn tỷ của đội tuyển Brunei tại vòng loại U23 Châu Á - Ảnh 2.

Cận mặt chân sút con nhà hoàng tộc, sở hữu tài sản 461 nghìn tỷ của đội tuyển Brunei tại vòng loại U23 Châu Á - Ảnh 3.

Sinh năm 1998, Faiq Bolkiah đang là gương mặt "tâm điểm" của bóng đá Brunei. Cầu thủ này trưởng thành từ lò đào tạo của Chelsea và đang thi đấu cho đội trẻ của nhà cựu vô địch Ngoại hạng Anh Leicester City. Không chỉ sở hữu trình độ chơi bóng xuất sắc khi góp mặt trong thành phần của các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, xuất thân của chàng trai này còn khiến nhiều người bất ngờ hơn khi anh là hoàng tử kế vị, cháu đích tôn của Quốc vương Brunei. Cha của Faiq, ông Jefri Bolkiah là người sở hữu khối tài sản khổng lồ lên tới hàng chục tỷ bảng Anh nhờ buôn bán dầu mỏ, đồng thời được mệnh danh là "dân chơi" thực thụ.

Cận mặt chân sút con nhà hoàng tộc, sở hữu tài sản 461 nghìn tỷ của đội tuyển Brunei tại vòng loại U23 Châu Á - Ảnh 4.

Cận mặt chân sút con nhà hoàng tộc, sở hữu tài sản 461 nghìn tỷ của đội tuyển Brunei tại vòng loại U23 Châu Á - Ảnh 5.

Cận mặt chân sút con nhà hoàng tộc, sở hữu tài sản 461 nghìn tỷ của đội tuyển Brunei tại vòng loại U23 Châu Á - Ảnh 6.

Faiq Bolkiah có thể được thừa hưởng khối tài sản từ hoàng gia Brunei, ước tính khoảng 461 nghìn tỷ đồng. Bolkiah sở hữu 2.300 ôtô, 8 máy bay Boeing, 5 chiếc du thuyền cùng 500 ngôi nhà và các tòa cung điện. Tính về tài sản, tiền đạo 20 tuổi này giàu hơn rất nhiều so với các siêu sao bóng đá như Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi. Ronaldo hiện được cho là sở hữu khối tài sản trị giá 10 nghìn tỷ, còn Messi xếp sau với khoảng 9,1 nghìn tỷ. Nếu cộng cả tài sản của 2 siêu sao này lại chỉ bằng 1/15 so với Bolkiah.

Cận mặt chân sút con nhà hoàng tộc, sở hữu tài sản 461 nghìn tỷ của đội tuyển Brunei tại vòng loại U23 Châu Á - Ảnh 7.

Cận mặt chân sút con nhà hoàng tộc, sở hữu tài sản 461 nghìn tỷ của đội tuyển Brunei tại vòng loại U23 Châu Á - Ảnh 8.

Cận mặt chân sút con nhà hoàng tộc, sở hữu tài sản 461 nghìn tỷ của đội tuyển Brunei tại vòng loại U23 Châu Á - Ảnh 9.

Cận mặt chân sút con nhà hoàng tộc, sở hữu tài sản 461 nghìn tỷ của đội tuyển Brunei tại vòng loại U23 Châu Á - Ảnh 10.

Sở hữu khối tài sản kếch xù nhưng Faiq Bolkiah có niềm đam mê mãnh liệt đối với trái bóng tròn. "Tôi thích chơi bóng từ khi còn nhỏ và luôn muốn được ra sân thi đấu. Ước mơ của tôi là được chơi bóng tại giải Ngoại hạng Anh" - Faiq từng chia sẻ. Mặc dù không có lợi thế về mặt ngoại hình nhưng anh chàng lại vô cùng nhanh nhẹn và khéo léo. Trải qua nhiều năm rèn giũa, chân sút sinh năm 1998 xứng đáng giành danh hiệu đội trưởng U23 Brunei và có vị trí số một trên hàng công.

Chia sẻ