Điểm danh 7 loại trái cây Việt Nam được phép nhập khẩu vào Hoa Kỳ

PV/VOV.VN (tổng hợp),
Chia sẻ

Hiện nay, Việt Nam có loại trái cây được phép nhập khẩu vào Hoa Kỳ, bao gồm: xoài, nhãn, vải, thanh long, chôm chôm, vú sữa và bưởi.

Điểm danh 7 loại trái cây Việt Nam được phép nhập khẩu vào Hoa Kỳ - Ảnh 1.

Sau hơn 5 năm đàm phán, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã thông báo chính thức cho phép nhập khẩu trái bưởi tươi của Việt Nam.

Điểm danh 7 loại trái cây Việt Nam được phép nhập khẩu vào Hoa Kỳ - Ảnh 2.

Hiện, cả doanh nghiệp lẫn nhà vườn đều sẵn sàng để đưa loại nông sản này sang thị trường Mỹ.

Điểm danh 7 loại trái cây Việt Nam được phép nhập khẩu vào Hoa Kỳ - Ảnh 3.

Mỹ là thị trường tiềm năng của trái cây Việt Nam.

Điểm danh 7 loại trái cây Việt Nam được phép nhập khẩu vào Hoa Kỳ - Ảnh 4.

Đến nay, đã có 7 loại trái cây tươi chính thức được cấp phép xuất khẩu sang Mỹ.

Điểm danh 7 loại trái cây Việt Nam được phép nhập khẩu vào Hoa Kỳ - Ảnh 5.

Thanh Long là loại trái cây đầu tiên của Việt Nam được xuất khẩu vào thị trường Mỹ năm 2008.

Điểm danh 7 loại trái cây Việt Nam được phép nhập khẩu vào Hoa Kỳ - Ảnh 6.

Chôm chôm là loại trái cây thứ hai của Việt Nam được phép xuất khẩu sang Mỹ vào năm 2011.

Điểm danh 7 loại trái cây Việt Nam được phép nhập khẩu vào Hoa Kỳ - Ảnh 7.

Năm 2014, Bộ Nông nghiệp Mỹ chính thức cấp phép cho quả nhãn và vải của Việt Nam vào thị trường này.

Điểm danh 7 loại trái cây Việt Nam được phép nhập khẩu vào Hoa Kỳ - Ảnh 8.

Loại trái cây thứ 5 của Việt Nam đạt tiêu chuẩn vào Mỹ là vú sữa. Lô vú sữa xuất khẩu đầu tiên vào tháng 12/2017.

Điểm danh 7 loại trái cây Việt Nam được phép nhập khẩu vào Hoa Kỳ - Ảnh 9.

Năm 2019, quả xoài đã chính thức trở thành loại trái cây thứ 6 có mặt tại thị trường này.

Điểm danh 7 loại trái cây Việt Nam được phép nhập khẩu vào Hoa Kỳ - Ảnh 10.

Muốn xuất khẩu trái cây sang Mỹ phải đáp ứng được các tiêu chuẩn chính gồm: Vùng trồng đạt tiêu chuẩn và được phía Mỹ ủy quyền cho Bộ NN&PTNT giao Cục Bảo vệ thực vật cấp mã số vùng trồng; Nhà máy đóng gói phải được chuyên gia phía Mỹ cấp mã số; Sản phẩm phải được chiếu xạ tại nhà máy được cấp mã số đạt chuẩn./.

Chia sẻ