Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc kêu gọi dừng ăn thịt chó

MINH HẠNH,
Chia sẻ

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee mô tả hành động không ăn thịt chó là “biểu hiện của sự tôn trọng đối với người bạn tốt nhất của con người”, đồng thời thể hiện sự “tôn trọng sự sống”.

Trả lời phỏng vấn tờ Seoul Shinmun, Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee đã bày tỏ sự ủng hộ việc chấm dứt tiêu thụ thịt chó.

Bà Kim nói rằng Hàn Quốc và Trung Quốc là những quốc gia duy nhất trong số các nền kinh tế lớn có người dân tiêu thụ thịt chó. Và khi nói đến tập quán ăn thịt chó, bà Kim tin rằng “những nét văn hóa đại chúng giữa các nước phát triển nên có sự tương đồng”, nếu không nó có thể “tạo ra tâm lý tiêu cực chống lại Hàn Quốc”.

“Không ăn thịt chó là thể hiện sự tôn trọng đối với người bạn tốt nhất của con người, và nó cũng thể hiện thái độ tôn trọng sự sống”, Đệ nhất phu nhân nói.

Việc tiêu thụ thịt chó ở Hàn Quốc đã sụt giảm trong những thập kỷ gần đây khi nhiều người bắt đầu để ý đến đánh giá của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên cũng có những người cho rằng người dân nên được tự do lựa chọn những gì họ muốn ăn.

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc kêu gọi dừng ăn thịt chó - Ảnh 1.

Tổng thống Yoon Suk-yeol (phải) và phu nhân Kim đang ôm chú chó cưng tại Văn phòng tổng thống ở Yongsan, trung tâm Seoul. Ảnh: Yonhap

Đệ nhất phu nhân cũng cho rằng Hàn Quốc “có luật bảo vệ động vật lỏng lẻo nhất trong số các nước phát triển”. Bà kêu gọi tăng cường trừng phạt những kẻ ngược đãi động vật.

“Có khoảng 15 triệu người nuôi thú cưng ở Hàn Quốc. Nếu trật tự được thiết lập bằng cách tăng mức độ trừng phạt với những kẻ bạo hành, tôi tin rằng chúng ta có thể trở thành một xã hội vững mạnh. Suy cho cùng, ngược đãi động vật và bạo hành gia đình là những cành cây khác nhau mọc ra từ cùng một gốc.”

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trước đó từng tuyên bố trong chiến dịch tranh cử tổng thống rằng ông sẽ tăng hình phạt đối với hành vi ngược đãi động vật và yêu cầu cấm tiêu thụ thịt chó.

Theo Yonhap

Chia sẻ