Dậy thì là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu giai đoạn bé trưởng thành về mặt thể chất và tâm sinh lý.
Giai đoạn tuổi dậy thì trẻ hay stress, căng thẳng. Nếu cha mẹ không kịp thời giúp đỡ trẻ vượt qua, sức khỏe tinh thần của trẻ sẽ bị ảnh hưởng.
Khuynh hướng buông bỏ bản thân ở giới trẻ có liên quan đến giáo dục trong gia đình. Tất nhiên có rất nhiều trường hợp xảy ra từ nguyên nhân áp lực xã hội hoặc trường lớp, nhưng cha mẹ lại là cái ô cuối cùng bảo vệ cho con cái.
Những cử chỉ hàng ngày góp phần báo hiệu tương lai của trẻ nhưng rất ít cha mẹ chú ý tới.
Theo Thạc sĩ Lê Thị Phương Thảo, làm bạn với con chính là cách tốt và an toàn nhất để cha mẹ hiểu con, cũng như chỉ dạy được cho con những điều đúng đắn và bảo vệ con khỏi các tệ nạn, trải nghiệm không đáng có.
Trẻ dậy thì sớm đang là vấn đề đáng báo động, dưới đây là những yếu tố cốt lõi gây ra vấn đề này mà các bậc phụ huynh cần phải quan tâm, phòng tránh.
Con đang bước vào tuổi dậy thì nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất chính là khi nghe con nói: "Con ghét mẹ". Lời nói ấy như mũi dao cứa vào tim.
Qua trao đổi với gia đình, bác sĩ Ou nhận ra gia đình thường cho bé gái này sử dụng các loại sữa tắm không phù hợp với trẻ, có chứa xenohormones.
Dậy thì sớm ở trẻ em không còn là điều xa lạ. Thế nhưng, khi thấy những biểu hiện dậy thì sớm của con, không ít bậc cha mẹ vẫn không giấu nổi sự ngỡ ngàng.
Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng dậy thì sớm ở trẻ, trong đó phải kể đến nguyên nhân quan trọng đến từ dinh dưỡng cho trẻ trong suốt độ tuổi trẻ thơ.