Dấu hiệu cảnh báo cần đưa trẻ nhập viện khi mắc tay chân miệng

PV,
Chia sẻ

Tay chân miệng thường tự khỏi nhưng dễ biến chứng nguy hiểm. Phụ huynh cần nắm rõ dấu hiệu cảnh báo để đưa trẻ đi viện kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc.

Hiện nay, bệnh tay chân miệng đang có xu hướng gia tăng tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Mặc dù đây là bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ và đa phần có thể tự khỏi, nhưng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, bệnh có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng như viêm màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp, thậm chí tử vong. Do đó, phụ huynh cần lưu ý các dấu hiệu cảnh báo để kịp thời đưa trẻ nhập viện điều trị.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 600 ca tay chân miệng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, nhiều trẻ phải nhập viện do diễn biến nặng, có nguy cơ biến chứng. Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, mỗi ngày tiếp nhận từ 3-5 ca tay chân miệng nặng. Riêng Khoa Nhi Tổng hợp đã điều trị cho hơn 400 bệnh nhi mắc tay chân miệng từ đầu năm đến nay.

Theo các chuyên gia, bệnh tay chân miệng do virus đường tiêu hóa gây ra, lây lan nhanh qua tiếp xúc gần. Phần lớn trẻ sẽ tự hồi phục sau 5-7 ngày nếu được chăm sóc đúng cách. Tuy nhiên, khoảng 10-15% trường hợp có thể chuyển biến nặng, nhất là ở trẻ nhỏ, trẻ suy dinh dưỡng hoặc có bệnh nền.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Thúy Minh - Trưởng Khoa Nhi Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên khuyến cáo: Khi trẻ mắc tay chân miệng, cha mẹ cần lưu ý đưa trẻ đến bệnh viện ngay nếu xuất hiện một trong các dấu hiệu sau: sốt cao liên tục, sốt trên 39 độ; trẻ giật mình nhiều, run tay chân hoặc đi đứng loạng choạng; trẻ bỏ bú, mệt mỏi, có dấu hiệu bất thường về thần kinh.

Hiện bệnh tay chân miệng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccine phòng bệnh. Bệnh có thể tiến triển nhanh và để lại hậu quả nặng nề nếu không được phát hiện sớm. Việc nhận biết các dấu hiệu cảnh báo, chủ động chăm sóc, phòng ngừa và đưa trẻ đi khám kịp thời là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe và tương lai của trẻ.

Chia sẻ