Đặt mục tiêu đưa Toán học Việt Nam vào nhóm dẫn đầu thế giới

Hà Linh,
Chia sẻ

Ban điều hành Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 - 2030 vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu và triển khai kế hoạch thời gian tới, trong đó đặt mục tiêu đưa Toán học Việt Nam vào nhóm dẫn đầu thế giới.

Theo báo cáo, thời gian qua, chương trình đã tổ chức nhiều diễn đàn, hội thảo về đổi mới phương pháp dạy học Toán, đào tạo tài năng, các cuộc thi Toán học và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc đổi mới mô hình dạy học cho sinh viên cũng đang được chú trọng; triển khai 35 đề tài của các nhà Toán học trẻ và hỗ trợ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông môn Toán.

Trong giai đoạn tiếp theo, chương trình tập trung đẩy mạnh hoạt động Toán ứng dụng và Toán thực tiễn, thông qua khảo sát, nghiên cứu chuẩn hóa chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học trong các lĩnh vực khoa học Toán học.

Phát biểu tại chương trình, GS Ngô Bảo Châu cho biết chương trình đối sánh khung Toán học giữa Việt Nam và quốc tế đang dần hoàn thiện. Đây là nền tảng quan trọng để Toán học Việt Nam hội nhập sâu rộng.

Giáo sư đánh giá cao chủ trương thu hút nhân tài theo Nghị quyết 57 và khuyến khích tạo điều kiện để chuyên gia bắt tay vào công việc ngay khi về nước.

Đặt mục tiêu đưa Toán học Việt Nam vào nhóm dẫn đầu thế giới - Ảnh 1.

GS Ngô Bảo Châu.

Theo GS Ngô Bảo Châu, việc đào tạo nghiên cứu sinh chất lượng cao có thể cạnh tranh quốc tế là một chỉ tiêu đánh giá then chốt. Việt Nam cần hướng tới các giải thưởng lớn như Fields, Nobel, mở rộng hợp tác với các nền Toán học hàng đầu và tăng cường sự tham gia của nữ giới trong nghiên cứu.

GS Châu đề xuất đến năm 2030, cần xây dựng ít nhất 5 phòng thí nghiệm chuyên sâu về mật mã, toán sinh, biến đổi khí hậu, đồng thời phát triển kho học liệu số chất lượng cao phục vụ học sinh cả nước. Cùng với đó là kiến nghị tăng đầu tư và mở rộng Viện Toán, đẩy mạnh xã hội hóa và hỗ trợ chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài.

Thu hút nhân tài Việt Nam trên toàn cầu

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ GD&ĐT) Tạ Ngọc Trí nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp các đơn vị liên quan nhằm hỗ trợ triển khai chương trình giáo dục phổ thông môn Toán. Đặc biệt, các hoạt động bồi dưỡng giáo viên chuyên và giáo viên Toán được chú trọng để lan tỏa tinh thần đổi mới đến toàn hệ thống giáo dục và các tầng lớp nhân dân, học sinh trên cả nước.

Ông Lê Minh Hà, Phó Trưởng Ban điều hành Chương trình trọng điểm quốc gia, Giám đốc Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), cho biết, một trong những ưu tiên trong thời gian tới là tạo điều kiện thuận lợi để các giáo sư, chuyên gia quốc tế đầu ngành đến giảng dạy tại Việt Nam, qua đó nâng cao chất lượng học thuật và mở rộng cơ hội giao lưu, học hỏi.

Đặt mục tiêu đưa Toán học Việt Nam vào nhóm dẫn đầu thế giới - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Trưởng Ban điều hành Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 – 2030 Nguyễn Văn Phúc cho biết, Nhà nước sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để chương trình đạt mục tiêu đề ra. Bộ GD&ĐT cam kết đồng hành, đặc biệt thông qua việc sửa đổi Luật Giáo dục đại học nhằm thúc đẩy cơ chế đào tạo linh hoạt, phù hợp với yêu cầu phát triển chuyên sâu về Toán tại VIASM.

Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục sẽ đẩy mạnh việc thu hút các chuyên gia, nhà khoa học quốc tế đến làm việc trực tiếp tại Việt Nam. Tạo điều kiện triển khai công việc ngay khi chuyên gia đến là rất quan trọng, không chỉ giúp tăng cường năng lực nghiên cứu, mà còn góp phần đưa chương trình hội nhập sâu rộng với quốc tế, nâng tầm chất lượng và vị thế của Toán học Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh cần làm rõ vai trò đặc thù và phát huy thế mạnh của VIASM như một trung tâm nghiên cứu xuất sắc, có vị thế học thuật quốc tế và đóng vai trò dẫn dắt trong phát triển Toán học Việt Nam. Đẩy mạnh hơn nữa cơ chế phối hợp giữa VIASM và các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước trong công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Đặt mục tiêu đưa Toán học Việt Nam vào nhóm dẫn đầu thế giới, Thứ trưởng đề nghị VIASM tập trung thu hút nhân tài Việt Nam trên toàn cầu, huy động trí tuệ tổng lực trong và ngoài nước.

Xác định rõ chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ, phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao và nâng cao chất lượng dạy học Toán phổ thông, đồng thời thúc đẩy các công bố quốc tế và tăng cường nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực Toán học.

Chia sẻ