Danh sách Tứ đại nữ đỉnh lưu 2024: Địch Lệ Nhiệt Ba - Dương Tử gây tranh cãi khi ngồi chung mâm với Triệu Lệ Dĩnh - Dương Mịch

Vy Anh,
Chia sẻ

Danh sách Tứ đại nữ đỉnh lưu 2024 gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc đã chọn ra Tứ đại nữ đỉnh lưu hàng đầu năm 2024, dựa trên mức độ phổ biến về danh tiếng, lượng người hâm mộ, số lượng tác phẩm thành công và giá trị thương mại đa lĩnh vực... Và 4 cái tên được nhắc đến là Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử.

Danh sách Tứ đại nữ đỉnh lưu 2024: Địch Lệ Nhiệt Ba - Dương Tử gây tranh cãi khi ngồi chung mâm với Triệu Lệ Dĩnh - Dương Mịch - Ảnh 1.

Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba vào top Tứ đại nữ đỉnh lưu 2024

Danh sách này ngay khi vừa xuất hiện trên mạng xã hội đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Có khán giả bày tỏ sự tán đồng với 4 cái tên nói trên. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử được công nhận là Tứ đại nữ đỉnh lưu. Điều này cho thấy họ đang là những người dẫn đầu trong giới minh tinh Trung Quốc. Bên cạnh đó, cũng có không ít người bày tỏ sự không hài lòng và 2 tiểu hoa đán sinh năm 1990 là Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba chưa xứng tầm.

1. Vị thế của Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch không cần bàn cãi

Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch là những cái tên thuộc lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1985 (gọi tắt là tiểu hoa 85) đã thống trị showbiz Trung Quốc suốt 1 thập kỷ qua. Đến hiện tại, họ vẫn là ngôi sao được săn đón trên mọi lĩnh vực giải trí ở Trung Quốc.

Trong đó Triệu Lệ Dĩnh đang là ngôi sao đứng đầu về địa vị, số lượng tác phẩm ăn khách và có diễn xuất ổn định nhất lứa hoa đán 85. Những năm qua, cô liên tiếp có phim tạo tiếng vang, được đề cử Nữ chính xuất sắc (Thị hậu) ở các giải thưởng phim ảnh danh giá như Bạch Ngọc Lan, Kim Ưng.

Ở tuổi U40, Triệu Lệ Dĩnh vẫn có thể cạnh tranh ngang hàng với các minh tinh thuộc thế hệ trẻ trung hơn. Vừa qua, nữ diễn viên nhận được cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn và khán giả với vai diễn người mẹ khiếm thính trong bộ phim Điều ước thứ 20 của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Ngoài ra, Triệu Lệ Dĩnh còn có quốc dân độ siêu cao (quốc dân độ là sự phổ biến, nhận diện với nhiều tầng lớp công chúng). Nữ diễn viên được mệnh danh là con dâu, con gái của mọi nhà. Cô cũng đang nhận mức cát-xê cao nhất showbiz cho 1 bộ phim là 25 triệu NDT (86 tỷ đồng). Bên cạnh phim ảnh, số lượng hợp đồng quảng cáo của Triệu Lệ Dĩnh hiện tại cũng rất đáng ngưỡng mộ. Cô là gương mặt đại diện cho hơn 10 thương hiệu lớn.

Danh sách Tứ đại nữ đỉnh lưu 2024: Địch Lệ Nhiệt Ba - Dương Tử gây tranh cãi khi ngồi chung mâm với Triệu Lệ Dĩnh - Dương Mịch - Ảnh 2.

Triệu Lệ Dĩnh duy trì độ hot bằng tác phẩm và thực lực diễn xuất

Về Dương Mịch, bước chân vào showbiz từ năm 2011, độ hot của cô đến nay vẫn được duy trì. Nữ diễn viên có khá nhiều tác phẩm ghi dấu ấn như Cung tỏa tâm ngọc, Tiên kiếm kỳ hiệp 3, Người phiên dịch, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa . Vài năm trở lại đây, mặc dù Dương Mịch thiếu tác phẩm tạo tiếng vang và phong độ diễn xuất có phần sa sút nhưng cô vẫn là cái tên được nhiều nhà sản xuất phim ảnh, show truyền hình săn đón, nhãn hàng và tạp chí theo đuổi. Dương Mịch hiện làm gương mặt đại diện của hơn 10 nhãn hàng cao cấp như Estee Lauder, Victoria's Secret, Fila, Loewe...

Danh sách Tứ đại nữ đỉnh lưu 2024: Địch Lệ Nhiệt Ba - Dương Tử gây tranh cãi khi ngồi chung mâm với Triệu Lệ Dĩnh - Dương Mịch - Ảnh 3.

Dương Mịch đã có chỗ đứng vững chắc nhiều năm trong giới giải trí Trung Quốc

2. Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba chưa thuyết phục

Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử là 2 sao nữ đứng đầu nhóm tiểu hoa sinh năm 1990. Họ có lượng người hâm mộ đông đảo, chỉ số truyền thông và giá trị thương mại thuộc top cao nhất trong lứa minh tinh 9X hiện tại.

Dương Tử vốn có kinh nghiệm diễn xuất từ nhỏ và sở hữu 1 số tác phẩm tạo tiếng vang lớn như Cá mực hầm mật, Hương mật tựa khói sương, Trường tương tư . Tuy nhiên, khả năng diễn xuất của Dương Tử tương đối phập phù, rập khuôn nhân vật và gần đây có nhiều tác phẩm chất lượng kém. Theo Sina, sao nữ sinh năm 1992 hiện là đại diện quảng cáo của hơn 15 thương hiệu. Dù vậy, Dương Tử vẫn vô cùng kém tiếng trong lĩnh vực thời trang. Phong cách của Dương Tử được so sánh với "tàu lượn siêu tốc", lên xuống thất thường, đôi lần còn bị xem là thảm họa.

Danh sách Tứ đại nữ đỉnh lưu 2024: Địch Lệ Nhiệt Ba - Dương Tử gây tranh cãi khi ngồi chung mâm với Triệu Lệ Dĩnh - Dương Mịch - Ảnh 4.

Gần đây, các tác phẩm mới của Dương Tử dở nhiều hơn hay. Danh tiếng của cô ở mảng thời trang cũng kém hơn 3 nghệ sĩ còn lại

Nói về danh tiếng và giá trị thương mại, Địch Lệ Nhiệt Ba không thua kém, thậm chí có phần vượt trội hơn Dương Tử và 2 đàn chị Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch. Cô được xem là "nữ hoàng thảm đỏ", "nữ hoàng quảng cáo" thế hệ mới. Tuy nhiên, xét về tác phẩm, Địch Lệ Nhiệt Ba không có vai diễn nào ghi dấu ấn với khán giả, chưa bao giờ được giới chuyên môn đánh giá cao về năng lực như 3 người còn lại trong danh sách. Những năm qua, tên tuổi của mỹ nhân Tân Cương được duy trì bằng các chiêu trò truyền thông và ngoại hình nổi bật.

Danh sách Tứ đại nữ đỉnh lưu 2024: Địch Lệ Nhiệt Ba - Dương Tử gây tranh cãi khi ngồi chung mâm với Triệu Lệ Dĩnh - Dương Mịch - Ảnh 5.

So với Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch và Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba là "nữ đỉnh lưu" không có tác phẩm đại diện tiêu biểu nào

Nguồn: QQ, Sina

Chia sẻ