Đang học online bình thường, cậu bé lớp 5 bất ngờ nổ súng vào đầu tự sát khiến nhiều người kinh hãi, cảnh sát vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân

MAMMAMA,
Chia sẻ

Hiện vụ việc một học sinh lớp 5 đột ngột tự sát bằng súng đang khiến dư luận vô cùng xôn xao.

Ngày 3/12, tờ New York Post đưa tin về vụ việc tự sát bằng súng xảy ra tại California, Mỹ. Theo đó, một cậu bé 11 tuổi là học sinh của Trường tiểu học Woodbridge, Bắc California, tử vong sau vết thương do đạn bắn vào đầu.

Cụ thể, 11 giờ sáng Thứ Tư (25/11) tại Woodbridge, khi đang học online từ nhà mình cùng cả lớp qua ứng dụng Zoom, nạn nhân tắt cả camera (phần hình) và micro (phần tiếng) sau đó tự kết liễu đời mình bằng cách nổ súng vào đầu.

Nghe tiếng nổ lớn từ phòng em, chị gái của nạn nhân - khi đó cũng đang học online - lập tức chạy sang thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, liền báo tin cho giáo viên trên ứng dụng và chạy qua hàng xóm cầu cứu. Cảnh sát và xe cấp cứu có mặt không lâu sau.

 - Ảnh 1.

Cảnh sát ngay lập tức có mặt tại hiện trường

Cảnh sát trưởng Văn phòng cảnh sát Quận San Joaquin cho biết, khi có mặt tại hiện trường, cậu học sinh tiểu học đã bị chấn thương ở đầu. Em được xác nhận đã qua đời sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện tại, vụ việc một em bé mới học lớp 5 lại tự kết liễu đời mình đang khiến dư luận vô cùng bàng hoàng. Vẫn chưa rõ bằng cách nào Adan lại có được khẩu súng. Cảnh sát vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

 - Ảnh 2.

Trường tiểu học Woodbridge, Lodi, California

Cathy Nichols-Washer, Giám đốc Sở giáo dục Lodi, cho biết: "Chúng tôi vô cùng đau buồn thông báo, một học sinh của Trường Tiểu học Woodbridge đã qua đời hôm nay sau vết thương do đạn bắn. Các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tìm kiếm mất tích luôn sẵn sàng cho sinh viên và nhân viên trong thời gian khó khăn này. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình em và toàn thể trường tiểu học Woodbridge."

Nguồn: New York Post


Chia sẻ