Bác sĩ Nguyễn Quang Bảy, Trưởng Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai, khuyên người bệnh đái tháo đường 6 điều cần làm để có thể đón Tết vui vẻ và an toàn cùng gia đình.
Thai phụ bị béo phì từ nhỏ, cân nặng luôn từ 120-140kg, mong ước được làm mẹ như bao phụ nữ khác.
Đái tháo đường đang lặng lẽ đến với người Việt Nam, có những người mắc bệnh mà không hề hay biết. Đây chính là lí do khoảng 50% người mắc bệnh nhưng không được chẩn đoán. Đáng chú ý, trong số được chẩn đoán chỉ có chưa đến 30% số người được điều trị đái tháo đường.
Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, từ đầu năm đến ngày 16/9, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3.023 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước.
Theo WHO tại Việt Nam, cách làm hiệu quả và thiết thực nhất khi triển khai chăm sóc, quản lý bệnh không lây nhiễm là dựa vào hệ thống y tế cộng đồng, không nhất thiết phải đưa bác sĩ chuyên khoa tim mạch và nội tiết các bệnh viện về y tế cơ sở.
Bánh nướng, bánh dẻo là món bánh truyền thống không thể thiếu trong dịp Tết Trung thu, thế nhưng đây là món ăn giàu năng lượng, vì vậy khi ăn cần phải lưu ý. Đặc biệt với những người bị đái tháo đường, thừa cân, béo phì.
Uống đủ nước có thể giúp cơ thể loại bỏ lượng glucose dư thừa qua nước tiểu. Theo đó, các chuyên gia khuyến cáo nam giới trưởng thành uống khoảng 13 cốc (3,08 lít) mỗi ngày và phụ nữ uống khoảng 9 cốc (2,13 lít).
Một số bệnh nhân đái tháo đường thường tự tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội hoặc chỉ dẫn cho nhau không nên ăn rau dền vì không tốt cho thận, do lo ngại biến chứng đái tháo đường. Vậy, thực hư thế nào?
Bệnh nhân tiểu đường không những không nên ăn ít đường mà còn phải ăn ít 5 loại thực phẩm này trong bữa tối.
Nhiều người thường cho rằng tiểu đường thai kỳ chỉ xảy ra với những sản phụ thừa cân béo phì, nhưng thực tế lại không hoàn toàn như vậy.