Cựu Thủ tướng Malaysia Muhyiddin bị buộc tội lạm quyền và rửa tiền

Quỳnh Chi ,
Chia sẻ

Cựu Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã bị buộc tội lạm quyền và rửa tiền liên quan đến các hợp đồng của chính phủ nước này trong thời kỳ đại dịch COVID-19.

Ông Muhyiddin, người đã giữ chức Thủ tướng Malaysia từ tháng 3/2020 cho đến thời điểm tồi tệ nhất của đại dịch COVID-19, đã không nhận tội đối với sáu cáo buộc tại tòa án Kuala Lumpur vào sáng 10/3.

Cựu Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã ra trình diện tại một tòa án ở Kuala Lumpur và ông bị buộc tội lạm dụng quyền lực và rửa tiền liên quan đến các dự án được triển khai trong thời gian ông còn đương chức.

Các cáo buộc được đưa ra sau khi ông Muhyiddin bị các nhà điều tra từ cơ quan chống tham nhũng của Malaysia thẩm vấn trong vài giờ vào ngày 9/3 liên quan đến một chương trình hỗ trợ của nước này mà chính phủ của ông đã giới thiệu để "giúp đỡ" các nhà thầu xây dựng trong thời gian phong tỏa do COVID-19.

Cựu Thủ tướng Muhyiddin phải đối mặt với bốn tội danh lạm quyền liên quan đến 232,5 triệu Ringgit (51,40 triệu USD) và hai tội danh rửa tiền liên quan đến 195 triệu Ringgit.

Cựu Thủ tướng Malaysia Muhyiddin bị buộc tội lạm quyền và rửa tiền - Ảnh 1.

Ông Muhyiddin, người giữ vị trí Thủ tướng Malaysia từ tháng 3/2020 đến tháng 8/2021, sẽ là nhà lãnh đạo thứ hai của nước này bị truy tố sau khi rời nhiệm sở. (Ảnh: AP)

Ông Muhyiddin đã thua sát nút trong cuộc bầu cử trước đối thủ Anwar Ibrahim.

Ông là cựu lãnh đạo Malaysia thứ hai phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng sau ông Najib Razak, người giữ chức Thủ tướng nước này cho đến tháng 5/2018 và bị điều tra liên quan đến bê tại quỹ nhà nước 1MDB. Ông Najib Razak bắt đầu bản án 12 năm tù với các cáo buộc liên quan đến quỹ 1MDB vào tháng 8/2022, sau khi tòa án hàng đầu của Malaysia bác bỏ đơn kháng cáo cuối cùng của ông. Ông cũng đang phải hứng chịu một số cáo buộc khác liên quan đến những sai phạm tại quỹ 1MDB.

Ông Muhyiddin đang phải đối mặt với án tù lên tới 15 năm nếu bị kết tội rửa tiền, lên tới 20 năm vì lạm quyền cũng như có thể bị nhận án phạt nặng về tài chính. Việc truy tố ông Muhyiddin liên quan đến cáo buộc rằng các nhà thầu đã trả tiền cho đảng Đoàn kết Bản địa Malaysia (đảng Bersatu) để được nhận các dự án của chính phủ trong thời kỳ đại dịch COVID-19.

Cựu Thủ tướng Malaysia Muhyiddin bị buộc tội lạm quyền và rửa tiền - Ảnh 2.

Những người ủng hộ cựu Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin cầm biểu ngữ biểu tình ở Kuala Lumpur, ngày 10/3. (Ảnh: AP)

Khi nhậm chức Thủ tướng Malaysia, ông Anwar cho biết, ông sẽ xem xét các dự án trị giá hàng tỷ USD của chính phủ đã được trao dưới thời chính quyền của ông Muhyiddin, bao gồm cả các chương trình cứu trợ COVID-19. Ông Anwar cam kết không can thiệp vào bất kỳ cuộc điều tra tham nhũng nào liên quan đến ông Muhyiddin mà để các cơ quan thực thi pháp luật xử lý.

Ông Muhyiddin đã được thẩm phán cho phép tại ngoại với số tiền 2 triệu Ringgit (442.674 USD) và yêu cầu giao nộp hộ chiếu.

Ngày 9/3, Ủy ban chống tham nhũng Malaysia đã bắt giữ ông sau khi ông được triệu tập tới trụ sở của cơ quan này để cung cấp các thông tin liên quan đến chương trình Jana Wibawa, sáng kiến nhằm thúc đẩy kinh tế trong giai đoạn ứng phó với dịch COVID-19 khi chính trị gia này giữ chức Thủ tướng Malaysia.

Chia sẻ