Cứu hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt cho người dân khi bị kẻ ngáo đá đốt nhà

Thiên Lý,
Chia sẻ

Chiều nay (29/3), lực lượng Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ, Công an TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã kịp thời dập tắt đám cháy ở cơ sở kinh doanh tại phường Phú Hòa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 29/3, Tổ tuần tra của Công an phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một phát hiện một thanh niên nghi ngáo đá, trong người có hung khí nên mời về trụ sở làm việc.

Cứu hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt cho người dân khi bị kẻ ngáo đá đốt nhà - Ảnh 1.

Lực lượng chữa cháy bàn giao tiền mặt cho gia chủ

Trong lúc một cán bộ công an phường đang lấy lời khai thì bất ngờ bị tên này chống đối, gây thương tích và bỏ chạy. Tiếp đó, đối tượng chạy vào cửa hàng tạp hóa và cầm hung khí cố thủ bên trong, đe dọa chủ nhà, sau đó mở bình gas châm lửa đốt cháy căn nhà.

Thấy vậy, những người trong tạp hóa hốt hoảng tri hô, bỏ chạy thoát thân. Riêng đối tượng sau khi phóng hỏa thì chạy ra bụi cây để trốn nhưng đã bị bắt giữ. Công an TP. Thủ Dầu Một huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Đến khoảng 14h, ngọn lửa được khống chế.

Cứu hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt cho người dân khi bị kẻ ngáo đá đốt nhà - Ảnh 2.

Người dân kiểm đếm tiền mặt của gia đình sau vụ cháy

Theo Công an TP. Thủ Dầu Một, nhờ kịp thời dập lửa nên đã cứu được hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt bên trong cửa hàng tạp hóa.

Vụ việc đang được Công an thành phố Thủ Dầu Một điều tra làm rõ.

Chia sẻ