Cuối tuần thoả thích mua sắm tại chợ Nhà Xanh

Đỗ Hà - Nguồn ảnh: aFamily.vn,
Chia sẻ

Chợ Nhà Xanh là một điểm hẹn quen thuộc dành cho chị em phụ nữ và các bạn trẻ với mặt hàng phong phú, giá cả phải chăng và khách hàng ít khi lo bị "mua hớ"...

Nằm ở trung tâm của một loạt các trường đại học lớn như: Sư phạm, Báo chí, Thương mại, Quốc gia, Sân khấu Điện ảnh,… chợ Nhà Xanh lúc nào cũng tấp nập các bạn trẻ ra vào mua sắm. Cuối tuần này, mời bạn cùng chúng tôi ghé thăm khu chợ này nhé!

Tương tự như nhiều khu chợ khác, chợ Nhà Xanh cũng có đầy đủ các mặt hàng thực phẩm, đồ dùng cá nhân… nhưng chủ yếu vẫn là các loại trang phục như quần áo, giày dép, thắt lưng, túi xách… phục vụ nhu cầu của chị em phụ nữ và các bạn sinh viên. Chợ họp từ sáng đến khoảng 6 - 7 giờ tối và gần như lúc nào cũng đông khách...

Phong phú mặt hàng với giá cả phải chăng

Quần áo ở chợ Nhà Xanh rất phong phú, đa phần có giá cả rẻ, phù hợp với nhu cầu của sinh viên và người lao động bình dân. Mẫu mã đa dạng, thậm chí có mẫu với hình thức y hệt hàng được bày trong shop. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ một chút, bạn sẽ thấy sự chênh lệch về chất lượng vải cũng như đường kim mũi chỉ. Tuy vậy, do giá rẻ nên chúng vẫn được tiêu thụ mạnh…

Giá một chiếc áo chỉ từ 25.000 - 50.000 đồng.

Quần dao động trong khoảng trên dưới 200.000 đồng và cũng rất phong phú.

Giang An (sinh viên Đại học Thương Mại) chia sẻ: “Dĩ nhiên là mình hiểu tiền nào của nấy, 70.000 đồng thì không thể đòi hỏi có một chiếc áo thật đẹp được, nhưng mình vẫn lựa chọn vì nó phù hợp với túi tiền. Vả lại mình cũng chỉ mặc một mùa là 'xếp xó' nên cũng không yêu cầu chất lượng tốt lắm”.

Không chỉ thế, nhiều khách cũng cho biết các mặt hàng ở đây được bán giá rẻ hơn so với những chợ khác. Các cửa hàng san sát nhau nên đưa ra giá khá cạnh tranh. Đối với những sản phẩm thông dụng như tất quần, áo len,… giá sẽ được niêm yết để mọi khách nên khách hàng không lo lắng bị "mua hớ".

Nhiều cửa hàng treo biển với giá rất cạnh tranh.

Quỳnh Anh (sinh viên Đại học Sư phạm) cho biết: “Hôm trước, ở chợ Chùa Láng, cũng chính đôi tất y hệt thế này mà mình phải mặc cả “gãy lưỡi” mới mua được với giá 75.000 đồng/2 đôi, vậy mà ở đây chỉ bán có 30.000 đồng/đôi thôi đấy!”.

Hầu hết sản phẩm đều được niêm yết giá nên bạn không sợ bị “hớ”.

Ví, thắt lưng được bán rất nhiều với giá phổ biến 20.000 - 30.000 đồng/sản phẩm. Chỉ với một số tiền nhỏ, bạn đã có thể sắm cho mình những phụ kiện bắt mắt mà “hạn sử dụng” của nó cũng không ngắn chút nào.

Thắt lưng nữ có giá chỉ từ 30.000 đồng/chiếc.

Túi xách ở đây gần như đều là hàng Trung Quốc, rất bắt mắt và có giá khoảng từ 100.000 đồng trở lên, không bị "thách giá" và gần như bạn không phải lo lắng chuyện mặc cả.

Túi xách cũng được bán đúng giá, khoảng từ 100.000 đồng.

Giày dép, len cũng khá phong phú. Tuy không thật nhiều gian hàng như chợ Hôm, chợ Láng nhưng giá thành của chúng thì lại phải chăng hơn nhiều. Đang vào mùa đông nên mặt hàng len sợi rất đông khách, với giá dao động từ 5.500 đồng đến 40.000 đồng/cuộn, tùy vào kích thước và chất lượng (len pha nilon hay len cotton). Khăn len đẹp mắt được bán với giá khoảng 10.000 - 20.000 đồng/chiếc.

Khăn phong phú với giá khoảng 10.000 - 20.000 đồng/chiếc.

Giày dép dao động trong khoảng trên dưới 100.000 đồng/đôi.

Những điểm cần lưu ý khi đi chợ Nhà Xanh

Tuy giá thành rẻ nhưng khi mua sắm ở đây bạn cần lưu ý lựa chọn lựa kỹ càng. Những người bán hàng ở đây cho biết: Hàng bán chủ yếu là từ Trung Quốc nên chất lượng không thật tốt, đặc biệt là quần áo. Khi mua hàng, bạn nên tinh tay tinh mắt để chọn cho mình những món đồ đẹp. Giá có thể rất rẻ nhưng mua về mà không hữu dụng thì vẫn là một sự lãng phí đáng tiếc đúng không?

Ngoài ra, ở đây cũng bán rất nhiều mặt hàng phục vụ nhu cầu của sinh viên xa nhà như: Hòm tôn, tủ vải, đồ gia dụng,… Tuy nhiên, hầu như các cửa hàng nào cũng nói thách nên cũng cần mặc cả để có giá tốt nhất nhé!

Các mặt hàng hoa quả ở chợ cũng rất phong phú, tuy nhiên lại hiếm khi cân đúng, cân đủ. Rất nhiều người mua hẳn 1kg nhưng khối lượng thật chỉ được khoảng dưới 8 lạng. Ngoài ra, đối với những hàng bán hoa quả gọt sẵn, bạn nên cẩn trọng với độ vệ sinh của những miếng xoài hay túi nước bắt mắt đấy nhé!

Chợ Nhà Xanh đặc biệt đông khách vào khoảng từ 9 - 12 giờ sáng và 3 - 6 giờ chiều hàng ngày. Thứ 7 và chủ nhật thì hầu như luôn luôn tấp nập. Nếu có thời gian rảnh, bạn nên chọn đi mua sắm vào các giờ khác để việc mua bán nhanh chóng và thuận tiện hơn. Chúc các bạn có một buổi đi chợ thoải mái và hữu ích nhé!
Chia sẻ