Cuối tuần, miền Bắc đón đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa

Kim Anh,
Chia sẻ

Đến 15/10, sẽ có thêm đợt không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, khiến nền nhiệt ở Bắc Bộ giảm đáng kể, có khả năng trời chuyển lạnh diện rộng

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, chiều tối 10/10, khu vực Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc có mưa kéo dài, với lượng mưa lớn.

Trong đêm nay và ngày mai, do chịu tác động của không khí lạnh kết hợp với gió Đông trên cao tiếp tục hoạt động mạnh nên Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía Bắc vẫn tiếp cục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh kèm sấm sét, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, có nơi trên 200mm. Do có mưa, nhiệt độ cao nhất ngày mai không quá 29 độ, ban đêm giảm còn 25-26 độ C.

Cuối tuần, miền Bắc đón đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Từ 12/10, mưa bắt đầu giảm dần, trưa chiều có thể hửng nắng, nhiệt độ ban ngày nhích nhẹ lên 30 độ C.

Ngày 13/10, trời tăng nắng, có lúc có mưa rải rác, ban ngày cao nhất lên 31 độ. Đến cuối tuần, do chịu tác động của không khí lạnh, Hà Nội sẽ có mưa trở lại, nhiệt độ ban ngày giảm còn 28- 29 độ C, ban đêm se lạnh 22-23 độ.

Đến 15/10, sẽ có thêm đợt không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, khiến nền nhiệt ở Bắc Bộ giảm đáng kể, có khả năng trời chuyển lạnh diện rộng, nhiều khu vực vùng núi chuyển rét. Đây sẽ là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa.

Chia sẻ