Cuối tuần mẹ làm bánh quy mặn cho bé ăn bữa xế

Mickey_Bee, ảnh: aFamily.vn,
Chia sẻ

Từng chiếc bánh vàng ruộm xinh xắn đủ hình dạng thơm mùi bơ, giòn tan với vị mằn mặn dễ ăn chắc chắn sẽ khiến các bé thích mê đấy các mẹ ạ!

 
Nguyên liệu:
 
- 250g bột mỳ
- 3 thìa cafe bột nở (baking powder)
- 110g bơ lạnh cắt nhỏ
- 2 thìa canh đường
- 1tsp muối
- 30ml dầu ăn
- 100ml nước
 
Bước 1:
 
Trộn đều bột mỳ, bột nở, đường, muối.
 
Bước 2:
 
Cắt nhỏ bơ lạnh, cho vào hỗn hợp trên, dùng máy xay trộn đều.
 
Bước 3:
 
Thêm dầu ăn, tiếp tục trộn.
 
Bước 4:
 
Cuối cùng bạn cho nước vào trộn cùng đến khi có được một hỗn hợp nhuyễn mịn.
 
Nếu không có máy xay để trộn bột, bạn hoàn toàn có thể dùng tay nhé!
 
Bước 5:
 
Lấy bột ra khỏi máy, vo tròn rồi bọc màng nilon, bỏ vào ngăn mát tủ lạnh 30 phút cho khối bột cứng lại.
 
Bước 6:
 
Sau 30 phút bạn lấy khối bột ra khỏi tủ lạnh, cán mỏng 2-3ml.
 
Bước 7:
 
Dùng dụng cụ tạo hình để ấn tạo hình tuỳ ý rồi đặt những miếng bột đã cán và tạo hình vào tủ lạnh cho cứng lại.
 
Ở bước này nếu không có dụng cụ tạo hình bạn có thể dùng miệng cốc chén để tạo hình tròn, hoặc dùng dao sắc cắt để tạo hình vuông, chữ nhật...
 
Bước 8:
 
Khi bột đã cứng, mang ra bóc từng miếng đặt trên giấy nến, dưới lót khay nướng. Dùng dĩa  ấn lên bột để khi nướng bánh nở dễ dàng.
 
Bật lò 190ºC trước 10 phút, sau đó cho khay bánh vào nướng từ 10 - 15 phút tùy kích cỡ bánh, khi thấy bánh vàng đều là đạt.
Bánh Cracker mặn thường được dùng vào các bữa xế cho các bé hoặc cũng có thể dùng trong bữa sáng cùng với sữa tươi cũng rất ngon.
 
 
Từng chiếc bánh vàng ruộm xinh xắn đủ hình dạng thơm mùi bơ, giòn tan với vị mằn mặn dễ ăn chắc chắn sẽ khiến các bé thích mê đấy các mẹ ạ!
 
 
Chúc các mẹ thành công nhé!
 
Chia sẻ