Cuối tháng này sẽ có rét đậm kéo dài
Đặc biệt, mùa đông năm nay cần chủ động đề phòng những đợt rét đậm bất thường kéo dài.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của
hiện tượng La Nina yếu nên tình hình thời tiết trên phạm vi cả nước có
khả năng diễn biến phức tạp. Đặc biệt, mùa đông năm nay cần chủ động đề
phòng những đợt rét đậm bất thường kéo dài.
Nền nhiệt độ từ tháng 12/2008 đến 4/2009 trên phạm vi toàn quốc sẽ ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm (từ 15 độ C trở xuống).
Đợt
rét đậm đầu tiên của vụ Đông Xuân 2008-2009 có khả năng sẽ xảy ra vào
cuối tháng 12/2008 và đầu tháng 1/2009, muộn hơn một ít so với mức
trung bình nhiều năm (ngày 23/12).
Khu
vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khoảng 3 - 4 đợt rét đậm, xảy ra chủ yếu
trong khoảng từ cuối tháng 12/2008 đến nửa đầu tháng 2/2009. Đáng lưu ý
là các nghiên cứu của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho thấy
nhiều khả năng xảy ra những đợt rét kéo dài trên 1 tuần.
Nền nhiệt độ từ tháng 12/2008 đến 4/2009 trên phạm vi toàn quốc sẽ ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm (từ 15 độ C trở xuống).
Ngoài ra, có thể sẽ xảy ra áp thấp nhiệt đới, gió mạnh, mưa lớn, sạt lở đất ở các tỉnh Trung Bộ vào các tháng đầu mùa.
Tình
trạng thiếu nước, khô hạn cục bộ cũng xảy ra ở vùng núi Bắc Bộ, Tây
Nguyên, các tỉnh cực Nam Trung Bộ và hiện tượng xâm nhập mặn ở các cửa
sông ven biển miền Trung và Nam Bộ vào nửa cuối mùa.
Tháng
12/2008, các tỉnh ven biển Trung Bộ khả năng sẽ chịu ảnh hưởng trực
tiếp 1 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Có khoảng 3 đợt mưa vừa - mưa
to, có nơi mưa rất to.
Nước
các sông từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận có khả năng lên mức báo động
1 – 2. Các sông ở Quảng Nam và Phú Yên dưới mức báo động 1, các sông
khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên xuống chậm. Mực nước đầu nguồn
sông Cửu Long tiếp tục xuống, sau biến đổi chậm. Từ 10 - 15/12, do ảnh
hưởng của kỳ triều cường, mực nước tại các trạm chính vùng Đồng Tháp
Mười và Tứ giác Long Xuyên có khả năng lên mức báo động 2, có nơi trên
báo động 3.
Theo Gia đình