Cười nhạo người bạn cho bánh quy socola vào nồi cơm điện, ăn xong rồi cô gái bẽn lẽn xin thêm

Newben,
Chia sẻ

Bạn có tin không, chàng trai này có lần cho bánh quy socola vào nồi cơm điện cùng với gạo, sữa và tạo ra được một món tráng miệng ngon vô cùng.

Ẩm thực là một bầu trời sáng tạo cho bất kì ai đam mê. Cũng với chừng đấy nguyên liệu nhưng nếu biết kết hợp hay thay đổi cách chế biến, bạn sẽ có được những món ăn ngon đến bất ngờ và lại lạ miệng. Chắc chắn rằng trong những chuỗi ngày đứng bếp nấu ăn cho gia đình, đã có đôi lần bạn đã thay đổi một vài điều trong công thức nấu ăn và vẫn cho ra món ăn ngon xuất sắc.

Có một chàng trai người Nhật có niềm đam mê bất tận với ẩm thực. Anh rất thích biến tấu các công thức nấu ăn có sẵn, hay thậm chí là trộn những nguyên liệu hoàn toàn không ăn nhập gì với nhau lại, tạo thành một món ăn vô cùng mới lạ nhưng vẫn rất ngon. Bạn có tin không, chàng trai này có lần cho bánh quy socola vào nồi cơm điện cùng với gạo, sữa và tạo ra được một món tráng miệng ngon vô cùng.

Cười nhạo người bạn cho bánh quy socola vào nồi cơm điện, ăn xong rồi cô gái bẽn lẽn xin thêm - Ảnh 1.

(Ảnh: soranews24)

Một hôm có bạn đến chơi nhà, anh làm món này đãi bạn. Cô bạn nhìn thấy anh cho bánh quy vào nồi cơm điện đã không chỉ can ngăn mà còn cười chọc quê anh nữa. Anh chỉ cười rồi bảo cô đợi thưởng thức “cực phẩm” của anh và quả thật là đến khi ăn, cô gái tấm tắc, khen lấy khen để và còn bẽn lẽn xin thêm nữa.

Bạn có muốn biết món ăn lạ lùng này chế biến như thế nào không? Hãy xem công thức sau nhé.

Nguyên liệu cần có:

- 300gr gạo

- 54 chiếc bánh quy socola. Bạn nên dùng loại bánh quy có nhân kem ở giữa.

- Sữa, bạn có thể dùng loại không đường, tách béo.

Cách thực hiện:

- Đầu tiên, vo sạch gạo rồi cho vào nồi rồi đổ sữa vào xâm xấp mặt gạo.

Cười nhạo người bạn cho bánh quy socola vào nồi cơm điện, ăn xong rồi cô gái bẽn lẽn xin thêm - Ảnh 2.

(Ảnh: soranews24)

- Sau đó, xếp 54 chiếc bánh quy đều khắp nồi. Đừng cho quá ít hay quá nhiều bánh bởi nếu quá ít, món ăn sẽ bị nhão, còn nếu nhiều quá, món ăn lại bị khô.

Cười nhạo người bạn cho bánh quy socola vào nồi cơm điện, ăn xong rồi cô gái bẽn lẽn xin thêm - Ảnh 3.

(Ảnh: soranews24)

- Đổ thêm 50ml sữa lên trên cùng rồi bấm nút “cook”.

- Sau 40 phút, món ăn đã hoàn thành. Bạn chỉ cần mở nắp nồi và trộn thật đều, thật kỹ, vậy là xong rồi đấy.

Cười nhạo người bạn cho bánh quy socola vào nồi cơm điện, ăn xong rồi cô gái bẽn lẽn xin thêm - Ảnh 4.

(Ảnh: soranews24)

Chắc chắn rằng khi vừa nhìn vào thành phẩm, bạn sẽ tự hỏi mình đang nấu món gì đây. Nhưng hãy thử trộn đều lên và ăn thử, bạn sẽ thấy rằng 40 phút chờ đợi vừa qua cũng như sự mạo hiểm với món ăn này là hoàn toàn xứng đáng, như thể bạn đang ăn món tiramisu ở dạng risotto thôi.

Cười nhạo người bạn cho bánh quy socola vào nồi cơm điện, ăn xong rồi cô gái bẽn lẽn xin thêm - Ảnh 5.

Hãy thử trộn đều lên và ăn thử, bạn sẽ thấy rằng 40 phút chờ đợi vừa qua cũng như sự mạo hiểm với món ăn này là hoàn toàn xứng đáng. (Ảnh: soranews24)

* Risotto là món cơm Ý nấu với nước dùng chứa nhiều kem.

Hãy thử và chia sẻ cảm nhận của bạn nhé.

(Nguồn: soranews24)

Chia sẻ