Cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ mất 1 năm và 250 triệu để tự xây nhà từ vỏ chai và lốp xe

Thiên An,
Chia sẻ

Cặp vợ chồng trẻ đã tạo ra một ngôi nhà bằng cách sử dụng vật liệu mà hầu hết chúng ta không nghĩ rằng sẽ sử dụng được, đó là lốp xe và vỏ chai.

Taylor Bode và Steph xây dựng ngôi nhà mơ ước của mình với những bức tường bằng gỗ được chạm khắc nằm cạnh dãy núi Santa Cruz, California, Mỹ với chi phí xây dựng căn hộ là 250 triệu đồng. Ý tưởng của họ ban đầu là sự trải nghiệm cuộc sống đơn giản trong một ngôi nhà do tự tay họ xây dựng để trải nghiệm cuộc sống. 

Với chi phí xây dựng thấp nhờ các vật liệu tái chế là lốp xe cũ và vỏ chai, cặp vợ chồng trẻ không có nhiều tiền để lựa chọn những vật liệu đắt tiền và chính xác đã hoàn thành dự án của mình nhờ sự cố gắng và kiên trì. Hàng ngàn giờ làm việc đã được diễn ra với nhiều thách thức mà họ đã gặp phải và cuối cùng cái kết cũng khiến họ hài lòng.

Cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ mất 1 năm và 250 triệu để tự xây nhà từ vỏ chai và lốp xe - Ảnh 1.

Chân dung cặp vợ chồng thông minh và chăm chỉ khi tự xây dựng nhà ở từ những vật liệu không tưởng.

Cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ mất 1 năm và 250 triệu để tự xây nhà từ vỏ chai và lốp xe - Ảnh 2.

Công thức xây nhà của họ chính là sự đơn giản và chắc chắn.

Cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ mất 1 năm và 250 triệu để tự xây nhà từ vỏ chai và lốp xe - Ảnh 3.

Họ luôn cố gắng tận dụng những món đồ tái chế để tiết kiệm chi phí xây dựng.

Cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ mất 1 năm và 250 triệu để tự xây nhà từ vỏ chai và lốp xe - Ảnh 4.

Ngôi nhà có diện tích sàn là 50m2.

Cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ mất 1 năm và 250 triệu để tự xây nhà từ vỏ chai và lốp xe - Ảnh 5.

Sàn nhà được làm từ đất sét, nước, rơm,... những vật liệu xây nhà mà mọi người vẫn thường thấy ở vùng quê.

Cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ mất 1 năm và 250 triệu để tự xây nhà từ vỏ chai và lốp xe - Ảnh 6.

Những món đồ tái chế như vỏ lốp xe, chai thủy tinh, lon bia,... được cặp vợ chồng thu gom từ những cửa hàng đồ tái chế.

Cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ mất 1 năm và 250 triệu để tự xây nhà từ vỏ chai và lốp xe - Ảnh 7.

Nằm cạnh dãy núi Santa Cruz nên cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của hai vợ chồng rất gần gũi với thiên nhiên, không khí sống trong lành và mát mẻ.

Cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ mất 1 năm và 250 triệu để tự xây nhà từ vỏ chai và lốp xe - Ảnh 8.

Những món đồ nội thất không quá hiện đại nhưng đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của hai vợ chồng.

Cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ mất 1 năm và 250 triệu để tự xây nhà từ vỏ chai và lốp xe - Ảnh 9.

Bàn ghế gỗ được Steph tự tay gia cố.

Cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ mất 1 năm và 250 triệu để tự xây nhà từ vỏ chai và lốp xe - Ảnh 10.

Không gian nội thất và gỗ màu vàng đậm mang hương vị vintage cổ điển.

Cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ mất 1 năm và 250 triệu để tự xây nhà từ vỏ chai và lốp xe - Ảnh 11.

Hình ảnh chụp lại Taylor Bode đang xúc cát vào các lốp xe cũ để làm hàng rào phía ngoài của ngôi nhà.

Cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ mất 1 năm và 250 triệu để tự xây nhà từ vỏ chai và lốp xe - Ảnh 12.

Còn Steph lúc nào cũng năng nổ, vui vẻ và luôn tự hào về căn nhà do chính tay hai vợ chồng xây dựng.

Cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ mất 1 năm và 250 triệu để tự xây nhà từ vỏ chai và lốp xe - Ảnh 13.

Sau 1 năm thi công với chi phí là 250 triệu, cặp vợ chồng mới 25 tuổi này đã sở hữu ngôi nhà của riêng mình.

Theo Huanqiu

Chia sẻ